Sôi động cuộc thi trượt Patin cho trẻ em Gia Lai trong lễ Quốc Khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 1-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Câu lạc bộ Patin Phố núi tổ chức cuộc thi trượt patin nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em nhỏ nhân dịp Quốc khánh 2-9.
Các em nhỏ hào hứng thi triển khả năng trượt Patin. Ảnh: Thảo Nhi

Các em nhỏ hào hứng thi triển khả năng trượt Patin. Ảnh: Thảo Nhi

Anh Huỳnh Đăng Khoa-Chủ nhiệm CLB Patin Phố núi chia sẻ: Sau một năm hoạt động, CLB đã thu hút hơn 400 em nhỏ trong tỉnh tham gia. Cuộc thi là một trong những hoạt động được tổ chức định kỳ nhằm khuyến khích tinh thần thể thao và tạo môi trường vui chơi an toàn cho các em nhỏ.

Các thí sinh được chia thành nhiều nhóm tuổi khác nhau, bao gồm 3-4 tuổi, 5-6 tuổi và 7-8 tuổi, với số vòng thi tùy theo độ tuổi. Cụ thể, các em nhỏ từ 3-4 tuổi sẽ thi 7 vòng, trong khi các em lớn hơn từ 8-10 tuổi sẽ thi 10 vòng. Sau 3 tháng luyện tập chăm chỉ, các em thiếu nhi đã có thể tham gia vào giải này.

Thí sinh thi Patin mang bảo hộ an toàn.Ảnh: Thảo Nhi

Thí sinh thi Patin mang bảo hộ an toàn.Ảnh: Thảo Nhi

Theo anh Dương Đức Điền-đồng Chủ nhiệm CLB Patin Phố núi: Các cuộc thi Patin thường được tổ chức vào các dịp lễ như Quốc khánh 2-9, Giáng sinh hay dịp Tết dương lịch... Đây là cuộc thi bán chuyên. Mỗi nhóm tuổi sẽ có 1 giải nhất, giải nhì và giải ba. Các bé đạt giải nhất sẽ nhận được phần thưởng là một đôi giày trượt patin và huy chương chiến thắng.

Các thí sinh đang trong vòng thi tại Quảng trường Đại Đoàn Kết TP. Pleiku. Ảnh: Thảo Nhi
Các thí sinh đang trong vòng thi tại Quảng trường Đại Đoàn Kết TP. Pleiku. Ảnh: Thảo Nhi

Cuộc thi kết thúc với nhiều giải thưởng mang ý nghĩa tượng trưng được trao cho các em nhỏ ở từng độ tuổi. Và vượt trên tất thảy, sự nhộn nhịp của cuộc thi càng góp phần làm cho không khí ngày Tết Độc lập tại Quảng trường Đại Đoàn Kết-trái tim thành phố Pleiku-thêm sôi động.

Clip: Cuộc thi Patin tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Thực hiện: Thảo Nhi

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.