Sáng 6/2: Có hơn 2.800 ca Covid-19 nặng đang điều trị; trên 8.100 trẻ chào đời trong 6 ngày Tết Nhâm Dần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 2,1 triệu bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi; trong số các ca đang điều trị có hơn 2.800 trường hợp nặng; trong 6 ngày Tết có hơn 8.100 trẻ chào đời; dịch COVID-19 tại miền Tây đang dần kiểm soát, số mắc giảm sâu...
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.327.859 ca mắc COVID-19, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.586 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.320.762 ca, trong đó có 2.103.096 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.414), Bình Dương (292.964), Hà Nội (145.211), Đồng Nai (99.938), Tây Ninh (88.493).
 
Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 2,1 triệu bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi; trong số các ca đang điều trị có hơn 2.800 trường hợp nặng.
Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 2,1 triệu bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi; trong số các ca đang điều trị có hơn 2.800 trường hợp nặng.
Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.105.913 ca
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.827 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 1.937 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 395 ca; Thở máy không xâm lấn: 79 ca; Thở máy xâm lấn: 402 ca; ECMO: 14 ca
Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 102 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.261 ca, chiếm tỷ lệ 1,6%so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).
Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.271.874 mẫu tương đương 77.287.961 lượt người, tăng 13.551 mẫu so với ngày trước đó.
Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19
Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 182.102.962 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.082.647 liều, tiêm mũi 2 là 74.214.941 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.805.374 liều.
Hơn 8.100 trẻ chào đời trong 6 ngày nghỉ Tết
Bộ Y tế cho biết trong ngày 5/2 - tức mùng 5 Tết, các cơ sở y tế trên cả nước đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 3.011 trẻ chào đời, nâng tổng số em bé chào đời trong 6 ngày Tết Nguyên đán (từ 29 Tết đến mùng 5 Tết) lên 8.119 ca.
6 ngày nghỉ Tết đã có 24.588 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 8,9% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cả nước ghi nhận 1.556 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, ít hơn 26 ca so với cùng kỳ năm ngoái.
2.838 ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau, chiếm 2% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 1.245 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 195 trường hợp tử vong.
Cả nước có tổng cộng 12.364 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 8,4% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 527 trường hợp đã tử vong.
 
Công dân đầu tiên chào đời đúng thời khắc Giao thừa năm Nhâm Dần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Thái Bình
Công dân đầu tiên chào đời đúng thời khắc Giao thừa năm Nhâm Dần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Thái Bình
TP HCM có số ca COVID-19 thấp nhất từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát; 5 tuần là 'vùng xanh'
Ngày 5/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận số ca mắc mới tại TP HCM thấp nhất từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay với 24 ca mắc và 6 ca tử vong.
Theo thống kê, kể từ đợt dịch thứ 4 đến nay, TP HCM ghi nhận tổng cộng là 514.414 trường hợp mắc COVID-19. Hiện Thành phố đã ghi nhận 92 trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến thể Omicron, phần lớn đều từ các ca nhập cảnh.
Ngày 5/2, Sở Y tế TP HCM cũng đã có báo cáo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn TP HCM tuần lễ từ ngày 28/1 đến ngày 3/2. Theo đó, dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, cấp độ dịch của thành phố hiện đang ở cấp độ 1.
Như vậy, đây là tuần thứ 5 liên tiếp TP HCM được đánh giá có dịch ở cấp độ 1. Đáng chú ý, tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều có dịch ở cấp độ 1 và không có địa phương thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước
Đánh giá cấp độ dịch ở cấp phường, xã, thị trấn có 310/312 địa phương đạt cấp độ 1, chỉ có 2 địa phương đạt cấp độ 2; so với tuần trước, đã có 2 phường, xã giảm cấp độ dịch.
Theo thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tính đến nay, TP HCM đã tiêm được 20.106.522 mũi .
Ca COVID-19 tại các tỉnh miền Tây tiếp tục giảm sâu, dịch dần được kiểm soát
Cà Mau ghi nhận 87 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, có 156 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 .
Bến Tre có thêm 82 ca COVID-19 mới, tất cả đều F0 cộng đồng, có 85 người điều trị khỏi, trong ngày thêm một bệnh nhân tử vong.
Hậu Giang ghi nhận 64 ca COVID-19, trong đó 54 ca cộng đồng, điều trị khỏi 175 ca, 4 bệnh nhân tử vong.
Tiền Giang có 44 ca COVID-19, trong đó có 2 ca bằng phương pháp PCR và 42 ca test nhanh kháng nguyên, 18 ca điều trị khỏi và thêm 3 bệnh nhân tử vong.
Bạc Liêu có thêm 39 ca mắc COVID-19, trong đó có 29 F0 cộng đồng, 30 ca được xuất viện, trong ngày có 3 trường hợp tử vong do COVID-19.
Sóc Trăng ghi nhận 38 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 3 bệnh nhân tử vong.
Trà Vinh ghi nhận 29 ca COVID-19 mới, không có F0 nào được xuất viện và không ghi nhận ca tử vong.
Vĩnh Long ghi nhận 25 ca mắc COVID-19; 19 trường hợp được xuất viện, 6 ca tử vong.
Đồng Tháp thêm 19 ca mắc COVID-19, có 121 bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị tại bệnh viện. Trong ngày có 59 ca hoàn thành điều trị và 4 có ca tử vong.
TP Cần Thơ ghi nhận thêm 10 ca COVID-19 mới, có 27 F0 được xuất viện và ghi nhận một ca tử vong.
An Giang từ ngày 31/1 (29 Tết) đến ngày 5/2 tỉnh này ghi nhận 35 ca COVID-19, 8 ca tử vong (giảm mạnh so tuần trước đó). Theo đó, tổng số ca COVID-19 ở An Giang ghi nhận từ ngày 15/4/ 2021 đến nay là 35.725 ca, có 1.308 trường hợp tử vong.
Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 6/2 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 393.448.990 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.751.075 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 2.133.623 và 7.619 ca tử vong mới.
Số bệnh nhân bình phục đã đạt 312.276.359 người, 75.421.556 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 91.487 ca nguy kịch.
Trong 24 giờ qua, Pháp dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 214.542 ca nhiễm mới; Nga đứng thứ hai với 177.282 ca; tiếp theo là Đức (166.620 ca). Mỹ đứng đầu về số ca tử vong mới, với 907 người chết trong ngày; tiếp theo là Ấn Độ (865 ca) và Brazil (733 ca).
Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 77.600.797 người, trong đó có 925.511 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 42.184.623 ca nhiễm, bao gồm 502.008 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 26.473.273 ca bệnh và 631.802 ca tử vong.
Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 134,5 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 103,6 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 90,9 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 50,29 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 11,17 triệu ca và châu Đại Dương trên 2,9 triệu ca nhiễm.
Theo thống kê của trang worldometers.info, trong 24h qua, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 85.554 ca mắc mới COVID-19 và 200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh hiện đã lên tới 17.002.968 trường hợp, và 315.233 ca tử vong. Toàn khối có 15.892.732 bệnh nhân đã bình phục.
Thái Bình (suckhoedoisong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null