Sáng 12/2: Ca Covid-19 nặng đang điều trị giảm, còn 2.586; Nhiều tỉnh có F0 mới trên 1.000 người mỗi ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong số các ca COVID-19 đang điều trị hiện có gần 2.586 ca nặng, giảm so với ngày trước đó; Ca tử vong trong 1 tuần qua cũng duy trì ở mức dưới 100; Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành có F0 mắc mới trên 1.000 người mỗi ngày...
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.457.170 ca mắc COVID-19, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 24.883 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.450.024 ca, trong đó có 2.209.852 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (515.369), Bình Dương (293.145), Hà Nội (162.643), Đồng Nai (100.022), Tây Ninh (88.690).
Theo thống kê, trong số 225 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron hiện TP HCM nhiều nhất với 125 ca (gồm 115 ca nhập cảnh và 10 ca cộng đồng); Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).
Như vậy đến nay đã có 16 tỉnh, thành phố ở nước ta ghi nhận ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omcron.
Phần lớn các ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron ở nước ta là ca nhập cảnh. Đa số đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có ca nặng.
 
 
Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.212.669 ca
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.586 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 1.843 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 300 ca; Thở máy không xâm lấn: 81 ca; Thở máy xâm lấn: 345 ca; ECMO: 17 ca
Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 91 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.784 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.
- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).
Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.591.336 mẫu tương đương 77.644.033 lượt người, tăng 93.909 mẫu so với ngày trước đó.
Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19
Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 184.868.879 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.182.759 liều, tiêm mũi 2 là 74.618.590 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 31.067.530 liều.
Ca mắc COVID-19 mới tăng, nhưng ca tử vong mấy ngày nay có dấu hiệu giảm, duy trì dưới 100
Tính từ 16h ngày 10/2 đến 16h ngày 11/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.471 ca nhiễm mới trong nước tại 62 tỉnh, thành phố.
Bên cạnh Hà Nội, trong số 6 địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 ngày 11/2 trên ngưỡng 1.000, ngoài Nghệ An thuộc Bắc Trung Bộ, có tới 4 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc gồm Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định;
Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 của Hà Nội liên tiếp gần con số 3.000, tuy nhiên ngày 11/2, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.
Theo đó, ở quy mô xã, phường, thị trấn, Hà Nội có 43 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng), 536 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh).
Hiện TP Hà Nội không có xã, phường, thị trấn nào có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam) và 4 (vùng đỏ).
Nghệ An đã ngày thứ 5 liên tiếp đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc mới với 1.501 trường hợp dương tính.
Hải Dương có ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 trên ngưỡng 1.000 người với 1.447 trường hợp dương tính. Số lượng này cũng liên tiếp tăng trong thời gian qua, đặc biệt sau Tết Nguyên đán.
Hải Phòng thông tin trong ngày 11/2 ghi nhận 1.511 ca mắc COVID-19. Mặt khác, thành phố đang điều trị cho 22.251 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, số lượng F0 diễn biến nặng, nguy kịch là 130 người.
Bắc Ninh ngày 11/2 ghi nhận 1.390 ca COVID-19, tăng 311 ca so với ngày trước đó.
Nam Định ghi nhận 1.287 ca COVID-19 trong ngày 11/2
Thông tin của Bộ Y tế cho thấy tốc độ ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong mấy ngày gần đây cũng giữ đà tăng nhanh sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, số người tử vong do COVID-19 trong vài ngày gần đây đang cho thấy dấu hiệu chững lại và duy trì ở ngưỡng dưới 100 ca. Tại TP HCM, số ca tử vong do COVID-19 mấy ngày gần đây đang dần tiến về con số 0.
Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 12/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 408.500.769 ca, trong đó có 5.817.770 người tử vong
Các nước cũng ghi nhận trên 328.000.000 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 74 triệu ca và trên 88.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 11/2, thế giới có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 75 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.
Trong 1 ngày qua, Đức là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 230.000 ca), trong khi Mỹ cũng là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 1.000 ca.
Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với hơn 79 triệu ca mắc và 939.427 ca tử vong, tiếp đến là Ấn Độ với 42,5 triệu ca mắc và 507.208 ca tử vong, Brazil ghi nhận hơn 27,1 triệu ca mắc và 636.111 ca tử vong...
Theo thống kê của trang worldometers.info, trong 24h qua, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 121.042 ca mắc mới COVID-19 và 332 ca tử vong.
Thái Bình (suckhoedoisong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

Nguyên tắc uống nước trong mùa nắng nóng

Nguyên tắc uống nước bạn cần biết trong mùa nắng nóng

(GLO)- Uống quá ít nước, uống quá nhiều cùng lúc hoặc chỉ đợi đến khi khát mới uống đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Duy trì thói quen bổ sung nước khoa học sẽ giúp cơ thể ổn định thân nhiệt, tăng cường sức bền và phòng tránh các tác động của thời tiết nắng nóng.

null