Gia Lai: 75 năm tù cho những kẻ phá hoại chính sách đại đoàn kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 5-4, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm Siu Hlom (SN 1967, thường trú tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông) 12 năm tù; Siu Nheo (SN 1955, xã Chư Á, TP. Pleiku) và Siu Brơm (SN 1967, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) mỗi bị cáo 10 năm tù; Rah Lan Mlih (SN 1966, xã Ia Băng, huyện Chư Prông), Rơ Mah Pró (SN 1964, xã Ia Krêh, huyện Đức Cơ) và  Rah Lan Blom (SN 1976, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) mỗi bị cáo 9 năm tù; Kpă Sinh (SN 1959, xã Chư Á, TP. Pleiku) và Rơ Mah Klít (SN 1946, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) mỗi bị cáo 8 năm tù. Tất cả cùng về tội: “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Ngoài ra, các bị cáo phải bị quản chế 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Các đối tượng trước vành móng ngựa. Ảnh: Lê Văn Nhung
Các đối tượng trước vành móng ngựa. Ảnh: Lê Văn Nhung
Với mục đích để gây dựng cơ sở hoạt động cho tổ chức phản động FULRO ở các thôn, làng, xã tại địa bàn tỉnh Gia Lai, các đối tượng sống lưu vong ở Mỹ như A Ma Chel, Rơ Mah Oét và Rơ Mah Nhút đã nhiều lần điện thoại về Việt Nam chỉ đạo các đối tượng trên và một số đối tượng khác quay lại hoạt động cho tổ chức phản động FULRO để gây dựng lực lượng và tạo dựng bộ khung cho tổ chức phản động với cái gọi là “Tin lành Đê-ga” trong các thôn làng. Các đối tượng FULRO sống lưu vong gửi tiền, đĩa DVD có nội dung tuyên truyền chống cách mạng cho nhóm đối tượng trên để hoạt động thành lập tổ chức phản động mà chúng gọi là “Nhà nước Đê-ga” tự trị ở Tây Nguyên.
Từ tháng 5-2010 đến khi bị bắt, Siu Hlom cùng đồng bọn đã tuyên truyền, vận động, lôi kéo nhiều người dân quay lại hoạt động cho tổ chức phản động FULRO; tổ chức chiếu đĩa DVD cho nhiều người cùng xem để tuyên truyền về cái gọi là “Tin lành Đê-ga”; tổ chức nhiều cuộc họp để phân công vai trò, vị trí từ cấp tỉnh xuống cấp thôn, làng và phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng trong tổ chức phản động FULRO, Tin lành Đê-ga. Hành vi phạm tội của Siu Hlom cùng đồng bọn đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ vào các ngày 24, 27 và 28-8-2010.
Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.
17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.