Dự án sân golf FLC Đak Đoa: Hàng loạt cây thông bị xâm hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 200 ha đất rừng tại huyện Đak Đoa được chuyển đổi mục đích sử dụng và giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) quản lý để thực hiện dự án sân golf và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, từ khi dự án ngừng thi công, hàng loạt cây thông tại khu vực này bị khai thác trái phép.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa, nhiều cây thông bị cưa hạ, thân cây nằm ngổn ngang, gốc còn nguyên dấu vết cắt mới. Một người dân ở gần đó (đề nghị giấu tên) cho biết: Khu vực này gần như không có người quản lý, trở thành điểm nóng của hoạt động khai thác gỗ thông trái phép vào ban đêm. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng không được kiểm soát, quản lý. Các lối mòn vào khu vực rừng thông đã trở thành tuyến đường vận chuyển gỗ ra ngoài bằng xe máy, thậm chí có cả xe tải nhỏ.

Đáng chú ý, mới đây, lực lượng Kiểm lâm huyện Đak Đoa đã mật phục và phát hiện 1 chiếc xe tải vận chuyển gỗ thông không rõ nguồn gốc từ khu vực dự án. Qua truy vết, xác minh, lực lượng Kiểm lâm phát hiện số gỗ này đang được xẻ tại nhà ông Nguyễn Trung Kiên (tổ 4, thị trấn Đak Đoa). Tang vật tạm giữ gồm 1 xe tải BKS 82K-2493, 5 lóng gỗ tròn (0,912 m³) và 5 thanh gỗ xẻ (0,246 m³), tổng cộng 1,158 m³ gỗ thông. Bước đầu xác định, số gỗ thông này trùng khớp với một số dấu vết tại hiện trường khai thác.

rung-thong-bi-cat.jpg
Hiện trường rừng thông bị cưa hạ thuộc khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC quản lý. Ảnh: P.N

Qua làm việc, ông Kiên khai nhận số gỗ này là của ông V.V.H. (trú tại tổ 2, thị trấn Đak Đoa) chở đến thuê ông xẻ. Tại thời điểm kiểm tra, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp. Hạt Kiểm lâm huyện đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện nói trên để điều tra, xử lý.

go-thong-bi-cua-ha.jpg
Nhiều cây thông bị cưa hạ nằm trên đất, dấu vết còn rất mới. Ảnh: P.N

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Sơn-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa-cho rằng: Việc tuần tra, kiểm soát hiện trạng rừng ở khu vực này gặp rất nhiều khó khăn do dự án đã được giao cho doanh nghiệp quản lý. “Mỗi lần kiểm tra, chúng tôi phải gửi văn bản xin phép, gây mất thời gian, tính chủ động gần như không còn. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, lén lút thực hiện hành vi vi phạm”-ông Sơn nói.

Theo nguồn tin của P.V, ngày 9-4 vừa qua, trong quá trình kiểm soát, tổ tuần tra xã Tân Bình đã phát hiện 7 cây thông bị cưa hạ nằm trên đất, dấu vết còn rất mới thuộc địa bàn xã Tân Bình. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Bình phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện xác minh, làm rõ. Cùng thời điểm này, ông Đặng Quang Hà-Chủ tịch UBND xã Tân Bình đã gửi công văn thông báo cho Tập đoàn FLC yêu cầu phối hợp xác minh.

Do chưa xác định được việc cắt những cây thông trên là do Tập đoàn FLC thực hiện hay do đối tượng bên ngoài vào cắt trộm cây nên UBND xã Tân Bình thông báo cho Tập đoàn FLC biết để có trách nhiệm, biện pháp bảo vệ, quản lý tài sản. Đồng thời, UBND xã Tân Bình cũng đề nghị Tập đoàn FLC có văn bản phản hồi và cử người đại diện để phối hợp xử lý vụ việc. Tuy nhiên, đến ngày 20-4, lực lượng chức năng chưa nhận được phản hồi của tập đoàn này.

“Theo quy định, đơn vị được giao quản lý khu vực này là Tập đoàn FLC phải có đơn trình báo hoặc kiến nghị có liên quan đến việc mất tài sản. Từ đó, các cơ quan chức năng mới có căn cứ để xem xét về các hành vi trộm cắp tài sản hoặc hủy hoại tài sản theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, Tập đoàn FLC vẫn chưa có phản hồi”-nguồn tin của P.V cho hay.

thong-ha.jpg
Tại khu vực Dự án sân golf FLC Đak Đoa cho thấy nhiều cây thông bị cưa hạ, thân cây nằm ngổn ngang trong rừng, gốc cây còn dấu vết cắt mới. Ảnh: P.N

Dự án sân golf Đak Đoa và tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm hội nghị nằm trên địa bàn huyện Đak Đoa do Tập đoàn FLC khởi công vào tháng 4-2021. Tổng kinh phí dự kiến là 2.280 tỷ đồng (trong đó vốn vay hơn 1.878 tỷ đồng, vốn của chủ đầu tư hơn 400 tỷ đồng). Sân golf này bao trùm lên hàng ngàn cây thông với diện tích 187 ha rừng trên tổng số 197 ha toàn dự án.

Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch-thể thao tại Tây Nguyên, bao gồm sân golf 36 lỗ, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn, trung tâm hội nghị và khu safari mini. Qua xác minh, khu vực xảy ra vụ cưa hạ cây thông là tài sản đã được giao cho Tập đoàn FLC quản lý. Thời gian qua, Tập đoàn FLC chỉ cử 2 nhân viên quản lý, bảo vệ một khu vực rộng lớn với diện tích gần 200 ha.

Sau khi phát hiện vụ việc, UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định thì không đủ cơ sở để xử lý các đối tượng đào, bứng cây thông và xử lý trách nhiệm đối với Tập đoàn FLC. Bởi những diện tích này đã được chuyển đổi mục đích sử dụng và UBND tỉnh đã giao cho Tập đoàn FLC quản lý.

Do vậy, lực lượng chức năng không xác định được hành vi vi phạm để xử lý trách nhiệm đối với tập đoàn này theo quy định. Qua công tác kiểm tra nhận thấy, Tập đoàn FLC không hoạt động và không tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại đây nên đã không phát hiện, ngăn chặn hoặc trình báo với cơ quan chức năng về tài sản của Tập đoàn bị xâm hại để xử lý theo quy định. Để xảy ra tình trạng khai thác, đào, bứng cây thông nêu trên trách nhiệm thuộc về Tập đoàn FLC đã buông lỏng quản lý trên diện tích được giao.

Clip: M.P - V.N

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

(GLO)- Chiều 9-9, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (trú thôn Kon Dơng 1, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mang Yang sau khi lực lượng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho gia đình.

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình), người được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.

null