Gia Lai là 1 trong 10 địa phương của cả nước có kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-3, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đạt mục tiêu đề ra.

Chủ trì phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính-Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Nguyễn Hòa Bình-Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

z6393236519881-b4850f39310900f4b898b2fede21565a.jpg
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh. Ảnh: Đ.T

Hội nghị kết nối đến 63 điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đến nay cả nước có 59/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai, phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn (4 địa phương không ban hành kế hoạch vì không còn nhà tạm, nhà dột nát). 36 địa phương đã tổ chức chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí huy động được 2.690 tỷ đồng. Đến hết ngày 6-3, cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638/223.146 nhà (đạt 54,5%); trong đó 65.564 nhà đã khánh thành và 56.074 nhà khởi công mới. Từ nay đến 31-12-2025, cả nước cần hoàn thành 101.508 nhà, trong đó khoảng 70.000 nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các cơ quan, đơn vị, ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp đã chuyển 2.230/3.464 tỷ đồng theo phương án huy động nguồn lực tại chương trình phát động ngày 5-10-2024 (đạt 64,4%). Các cơ quan, đơn vị, tổ chức còn lại đã có kế hoạch dự kiến hoàn thành việc chuyển kinh phí hỗ trợ trong quý II-2025 để các địa phương tổ chức triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch.

Đặc biệt, ngoài kinh phí hỗ trợ từ chương trình, một số đơn vị phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau, hỗ trợ thêm kinh phí triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho một số địa phương, như: Bộ Quốc phòng nâng tổng kinh phí đã hỗ trợ là 566 tỷ đồng, tương đương khoảng 11.050 căn nhà; ngành ngân hàng nâng tổng mức hỗ trợ là gần 1.313 tỷ đồng...

Đến hết ngày 28-2-2025, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã tiếp nhận trên 80,159 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã phân bổ 13,74 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 240 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và 80 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Nghệ An. Đến nay, cả nước có 6 tỉnh đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Gia Lai là 1 trong 10 địa phương của cả nước có kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát cao.

Cụ thể, đến ngày 9-3, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 2.242 nhà (261 nhà đã hoàn thành). Trong đó, 131 nhà cho gia đình chính sách, người có công (xây dựng 88 nhà, sửa chữa 43 nhà); 506 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng 477 nhà, sửa chữa 29 nhà); 1.605 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (xây dựng 1.339 nhà, sửa chữa 266 nhà).

Tại phiên họp, bám sát chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả và làm rõ nguyên nhân của những vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành, phân bổ và huy động nguồn lực; chia sẻ những cách làm hay, điển hình tốt và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

z6393236859103-89332806013e309aaed6910eb77da215.jpg
Các đại biểu nghe Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kết luận phiên họp. Ảnh: Đ.T

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương có những cách làm phù hợp, đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Thủ tướng khẳng định, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với nhân dân và kết quả này sẽ làm tiền đề, làm cơ sở để hoàn thành chương trình trong thời gian tiếp theo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, do đó dứt khoát không để người dân nào còn ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Đây là mệnh lệnh của trái tim! Do đó đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải nỗ lực cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện và chỉ bàn làm, không bàn lùi; phân công theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm).

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng để mỗi người dân thụ hưởng tích cực, tự giác tham gia; đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện chương trình với tinh thần “Ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của”. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc ở các địa phương để tháo gỡ; biểu dương, khen thưởng cách làm hay, gương điển hình trong hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát…

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thành công mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null