Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai tập trung thanh quyết toán vốn đầu tư công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay trong những ngày đầu năm 2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Gia Lai đã tập trung cao độ thực hiện thanh quyết toán hồ sơ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu tăng tỷ lệ giải ngân.

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh được giao là 4.246 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn vốn năm 2023 chuyển tiếp. Tính đến ngày 31-12-2024, tổng thanh toán vốn qua KBNN tỉnh là 3.088 tỷ đồng, bằng 72,75% kế hoạch vốn. Trong đó, vốn giao từ đầu năm giải ngân 2.658 tỷ đồng, đạt 72,72% kế hoạch; vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 đã giải ngân 430,2 tỷ đồng, đạt 72,93% kế hoạch.

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN Việt Nam và của tỉnh về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, những ngày đầu năm 2025, KBNN tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thanh toán đối với các công trình, dự án đã có khối lượng hoàn thành trước ngày 31-12-2024, tiến hành thủ tục giải ngân thanh quyết toán trong tháng 1-2025.

Đây cũng là giai đoạn quan trọng góp phần tăng tỷ lệ giải ngân thanh toán nguồn vốn đầu tư công năm 2024 khi số lượng hồ sơ, chứng từ gửi về KBNN tiếp tục tăng ngay trong những ngày đầu năm 2025.

phong-kiem-soat-chi-theo-doi-xu-ly-tra-ket-qua-kiem-soat-thanh-toan-qua-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-kho-bac-nha-nuoc.jpg
Lãnh đạo Phòng Kiểm soát chi KBNN tỉnh trao đổi với công chức của phòng về công tác kiểm tra, xử lý hồ sơ. Ảnh: S.C

Ông Phạm Quang Bút-Giám đốc KBNN tỉnh-cho biết: “Trong tháng cuối năm 2024 và tháng 1-2025, số lượng hồ sơ, chứng từ liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công chuyển về KBNN rất lớn. Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo cán bộ, công chức kiểm soát chi tập trung cao độ về thời gian, công sức để kịp thời giải ngân thanh toán các nguồn vốn theo kế hoạch”.

Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, càng về thời điểm cuối năm 2024, khối lượng vốn giải ngân thanh toán càng tăng nhanh. Kho bạc Nhà nước tỉnh đã đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương làm thủ tục thanh toán, tăng thời gian làm việc, rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với hồ sơ thuộc diện thanh toán trước, kiểm soát sau.

Tính đến ngày 31-12-2024, đối với nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn trung ương giao năm 2024 đã thanh toán 288,8 tỷ đồng, đạt 70,36% kế hoạch vốn năm 2024; nguồn vốn các năm chuyển tiếp đã giải ngân 85,2 tỷ đồng, đạt 89,93% kế hoạch vốn.

Ông Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh-cho hay: “Kế hoạch số 556/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024 đề ra 26 chỉ tiêu. Đến cuối năm 2024 đã có 23/26 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Trong tháng 1-2025, Ban Dân tộc tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện thanh toán, tăng tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn giao theo kế hoạch. Theo số liệu cập nhật những ngày đầu năm, nguồn vốn các năm chuyển tiếp đã thanh toán qua KBNN đạt 91,3 tỷ đồng, đạt 96,29% kế hoạch vốn giao”.

Tại Chư Păh, năm 2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện được giao thực hiện 30 công trình (bao gồm 26 công trình khởi công mới, 1 công trình đã hoàn thành, 3 công trình chuyển tiếp năm 2023) với tổng mức đầu tư 434,2 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao năm 2024 là 204,8 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tích cực phối hợp, đôn đốc, triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Tính đến ngày 31-12-2024, tổng nguồn vốn thanh toán các công trình đạt 165,7 tỷ đồng, đạt 80,91% kế hoạch vốn giao.

cac-chu-dau-tu-ban-quan-ly-gui-ho-so-thanh-toan-doi-voi-cong-trinh-du-an-co-khoi-luong-hoan-thanh-truoc-ngay-31-thang-12-nam-2024-d.jpg
Các chủ đầu tư, ban quản lý gửi hồ sơ thanh toán đối với công trình, dự án có khối lượng hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ảnh: S.C

Ông Đặng Thái Huy-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh-thông tin: “Theo quy định, các công trình, dự án được giao kế hoạch vốn năm 2024 phải hoàn thành khối lượng thi công, nghiệm thu trước ngày 31-12-2024.

Hiện nay, chúng tôi đã nộp hồ sơ qua KBNN làm thủ tục thanh toán đối với các công trình có khối lượng hoàn thành trước ngày 31-12-2024. Trong tháng 1-2025, dự kiến tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch giao năm 2024 đạt 85% kế hoạch”.

Chỉnh lý quyết toán ngân sách là một giai đoạn quan trọng trong việc khóa sổ kế toán và xử lý thu chi ngân sách nhà nước cuối năm. Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 sẽ kết thúc vào ngày 31-1-2025. Theo thông tin cập nhật từ KBNN tỉnh, tính đến ngày 8-1, tổng thanh toán qua KBNN là 3.145 tỷ đồng, bằng 74,08% kế hoạch vốn năm 2024.

Giám đốc KBNN tỉnh cho biết thêm: “Trong giai đoạn chỉnh lý quyết toán ngân sách, số lượng hồ sơ, chứng từ liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công đổ về tương đối lớn.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân vốn của các đơn vị chủ đầu tư trong giai đoạn này, KBNN tỉnh bảo đảm nguồn thanh toán, kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình, dự án đã hoàn thành trước ngày 31-12-2024 có đầy đủ hồ sơ theo quy định, phấn đấu tăng tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao”.

Có thể bạn quan tâm

Tích cực thu hồi nợ thuế

Gia Lai tích cực thu hồi nợ thuế

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

Tài sản mã hoá mở ra cơ hội lớn cho thị trường Việt Nam.

Thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Ngày 9-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, chính thức khởi động thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng, mang lại nhiều cơ hội lớn đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho Chính phủ, doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư.

null