Pleiku chủ động phòng ngừa cháy nổ tại khu vực nhà trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên địa bàn TP. Pleiku có nhiều cơ sở kinh doanh nhà trọ. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và các chủ nhà trọ đã quan tâm đến công tác phòng ngừa cháy nổ tại khu vực này.
Ông Hà Văn Hiến kiểm tra bình chữa cháy xách tay tại khu vực nhà trọ của mình. Ảnh: R.H

Ông Hà Văn Hiến kiểm tra bình chữa cháy xách tay tại khu vực nhà trọ của mình. Ảnh: R.H

Dẫn chúng tôi “mục sở thị” khu nhà trọ của mình, ông Hà Văn Hiến (tổ 9, phường Ia Kring) cho biết: Gia đình ông có 15 phòng trọ cho thuê. Để phòng ngừa cháy nổ, ông trang bị bình chữa cháy xách tay, lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy và camera giám sát trong khu vực nhà trọ.

“Mới đây, tôi cũng đã tham gia lớp tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) do cơ quan Công an tổ chức. Sau lớp tập huấn, tôi hướng dẫn lại để người thuê trọ biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và cách xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra”-ông Hiến bộc bạch.

Ông Trần Ngọc Lợi-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 9 (phường Ia Kring) cho hay: Trên địa bàn tổ dân phố 9 có 70 cơ sở nhà trọ với hơn 210 phòng trọ cho thuê. Tại các cuộc họp, chúng tôi đều tuyên truyền, nhắc nhở chủ nhà trọ chấp hành nghiêm các quy định về PCCC; thường xuyên nhắc nhở để người thuê trọ nâng cao ý thức về PCCC.

Chúng tôi cũng tuyên truyền, khuyến cáo người thuê trọ không lập bàn thờ trong phòng để phòng ngừa cháy nổ. Hiện tổ dân phố có 2 điểm chữa cháy công cộng được trang bị nhiều thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tổ không có cháy nổ xảy ra.

Ông Trần Ngọc Lợi-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 9 (phường Ia Kring) hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: R.H

Ông Trần Ngọc Lợi-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 9 (phường Ia Kring) hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: R.H

Phường Ia Kring hiện có 203 nhà trọ với 1.500 phòng. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phan Phi Hải, từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về PCCC được 4 đợt với 412 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC cho 2.812 hộ dân.

“Tại các cuộc họp, chúng tôi yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”; cam kết tự trang bị bình chữa cháy trong gia đình; vận động, hướng dẫn các hộ gia đình có “chuồng cọp”, đặc biệt là nhà 2 tầng trở lên mở lối ra khẩn cấp”-ông Hải cho biết.

Còn bà Đặng Thị Thu Hương-Chủ tịch UBND phường Hội Thương thì cho hay: Để phòng ngừa cháy nổ, UBND phường đã xây dựng 9 tổ liên gia an toàn PCCC và 13 điểm chữa cháy công cộng. Đến nay, phường đã kiện toàn, tuyển chọn và thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định. Thời gian tới, lực lượng này sẽ tham gia tích cực cùng với Công an phường trong công tác tuyên truyền phòng-chống cháy nổ ở cơ sở.

Trên địa bàn TP. Pleiku hiện có 683 cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê, trong đó có 500 cơ sở nhà trọ. Để phòng ngừa cháy nổ tại các khu vực này, Công an TP. Pleiku đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về PCCC và CNCH cho người dân, nhất là người đứng đầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng phối hợp với UBND các xã, phường thành lập các đoàn kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH chuyên đề đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê, nhà trọ trên địa bàn theo phân cấp quản lý để kịp thời xử lý những hạn chế, thiếu sót liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố phối hợp với UBND các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH cho 61.309 hộ gia đình, 3.415 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; xây dựng 16 điểm chữa cháy công cộng; tổ chức 9 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 2.071 người tham gia; tổ chức kiểm tra 2.329 lượt cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê, nhà trọ.

Riêng Công an thành phố đã kiểm tra 164 lượt cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 19 cơ sở với số tiền 28,7 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, Trung tá Lương Anh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Pleiku) thông tin: Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hướng dẫn an toàn về PCCC trên địa bàn để kịp thời kiến nghị, khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, nhất là đối với các cơ sở trọng điểm, có nhiều nguy cơ cháy nổ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức cho người dân cũng như huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở.

Mặt khác, đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để ứng phó kịp thời khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null