(GLO)- Chiều ngày 9-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024. Tỉnh Gia Lai có 2 nữ doanh nhân trẻ được vinh danh tại chương trình.
Cụ thể, trong số 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc, Gia Lai có sự góp mặt của 2 doanh nhân trẻ đó là chị Phan Thị Huyền Trang (SN 1999, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Phân bón Trường Sinh) và chị Phan Nguyễn Hoài Thương (SN 1993, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hoài Thương Gia Lai). Cả 2 doanh nhân trẻ này ngoài sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nộp thuế đầy đủ còn là lãnh đạo của những doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chị Phan Thị Huyền Trang (bên trái) và chị Phan Nguyễn Hoài Thương được vinh danh tại lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024. Ảnh: H.T
Được biết, năm 2024, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc đã có hơn 140 hồ sơ từ 43 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử. Qua 3 vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ, Hội đồng bình chọn chung tuyển đã bình chọn ra 86 ứng viên tiêu biểu để trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.
Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024 đã tạo ra doanh thu năm 2023 đạt hơn 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 102 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 51 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 7.000 lao động; qua đó đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước và đảm bảo an sinh xã hội.
Năm 2013, tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tây Nguyên, chị Phạm Thị Thanh Loan (SN 1991, ở thôn 11 xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) tiếp tục ra Hà Nội vừa học, vừa làm thêm ngành thiết kế thời trang…
(GLO)- Sẵn nguồn nông sản dồi dào, chị Trịnh Thị Hồng Thắm (tổ 6, phường An Phú, thị xã An Khê) đã tạo ra các loại bột ngũ cốc, tinh bột nghệ, trà đậu. Trong quá trình chế biến, chị chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
(GLO)- Với bàn tay khéo léo, anh Y Byôn (23 tuổi, buôn Chư Plah Jai, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã biến những chiếc vỏ ốc rừng thành món đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo được nhiều người yêu thích.
Vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Catherine Nguyễn Đặng cựu học sinh một trường THPT ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã nhanh chóng lao vào công việc bán xôi.
(GLO)- Anh Ksor Phiếu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Blo Dung (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) luôn hết lòng vì cộng đồng và giúp đỡ dân làng phát triển kinh tế.
(GLO)- Mới đây, nhiều người không khỏi bất ngờ trước thông tin Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng, trong đó có 19 học sinh giỏi môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý vào ngành Tâm lý học. Việc thí sinh khối C được tuyển vào học ngành Y tế là điều chưa từng có trước đây.
Đại úy Trịnh Hải Thắng (32 tuổi), cán bộ Đội Giám định hóa kỹ thuật pháp lý và pháp y sinh vật, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, đã góp nhiều công sức trong việc triệt phá không ít chuyên án ma túy.
(GLO)- Không chỉ có nhiều đóng góp cho phong trào chạy bộ ở Gia Lai, anh Nguyễn Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn (210 Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) còn được mọi người biết đến bởi tấm lòng nhân hậu.
Những chiếc mo cau tưởng chừng bỏ đi đã được chị Trần Thị Ngọc An (30 tuổi, ngụ xã Định Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) chọn làm mô hình khởi nghiệp, sản xuất ra 15 dòng sản phẩm thân thiện với môi trường.
Trong lần đến thăm bảo tàng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trương Thanh Tùng (29 tuổi), sinh sống tại H.Hóc Môn (TP.HCM), đã bị cuốn hút bởi một số vật dụng áp dụng nghệ thuật pháp lam. Thế là Tùng đã tìm hiểu và nghiên cứu để làm đồ thủ công, trang sức… áp dụng nghệ thuật này đã được gần 4 năm nay.
(GLO)- Để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp và phát triển kinh tế, Huyện Đoàn Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm tạo điều kiện cho ĐVTN tiếp cận vốn vay ưu đãi một cách nhanh chóng, thuận lợi.
Doanh nghiệp lớn, có kinh nghiệm xuất khẩu lâu năm bắt tay với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp start-up để đưa hàng Việt ra thế giới nhanh và nhiều hơn.
Bên cạnh không ít người trẻ khởi nghiệp thành công thì cũng có khá nhiều trường hợp thất bại. Đâu là những lý do khiến nhiều người phải sớm rời khỏi thương trường?
(GLO)- Nhờ mô hình đa cây, đa con mà gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Trang (thôn Linh Nham, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) đã có nguồn thu nhập ổn định hàng tỷ đồng mỗi năm.
(GLO)- Trong 3 ngày 27 đến 29-6, tại TP. Pleiku, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) phối hợp với Công ty CP MetaUni và Công ty CP Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Consultech tổ chức lớp "Nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo tại địa phương".