Đồng chí Lương Văn Danh giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 10-3, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2023-2028) với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”. Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm các ông, bà: Khuất Đình Viện-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai; Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai; Đoàn Thị Bích Nga- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai.

Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự Đại hội có Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo Gia Lai Huỳnh Kiên; cùng 55/61 đoàn viên của 6 tổ Công đoàn trực thuộc.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Báo Gia Lai đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, làm tốt chức năng, nhiệm vụ là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra.

Theo đó, trong nhiệm kỳ, CĐCS Báo Gia Lai đã phối hợp với Ban Biên tập làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ viên chức-lao động. 100% đoàn viên công đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, rèn luyện và thi đua lao động sáng tạo.

Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi, hội thao, các phong trào thi đua và đạt nhiều giải cao, cụ thể: giải ba-Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VIII; giải B-Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”; giải nhì-Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”;... Hưởng ứng Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, CĐCS đã có 10 sáng kiến của 10 cán bộ viên chức được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác, tăng năng suất lao động.

Bên cạnh đó, CĐCS thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Công đoàn; giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quy chế, quy định của tổ chức Công đoàn. Trong nhiệm kỳ, CĐCS đã phối hợp chăm lo, bảo đảm lợi ích cho cán bộ viên chức-người lao động trong các dịp lễ, Tết và tổ chức thăm quan, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ; kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm, phối hợp trao 40 suất quà Tết cho các hộ khó khăn tại phường Diên Hồng (TP. Pleiku); tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng... Với những kết quả đã đạt được, hàng năm, CĐCS đều được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và nhiều đoàn viên được nhận giấy khen của Công đoàn các cấp.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được và nêu rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ cũng như đề xuất các giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể là các giải pháp nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp của lực lượng đoàn viên công đoàn là phóng viên; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đức Thụy

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đức Thụy

Với khẩu hiệu “Xây dựng CĐCS, cơ quan Báo Gia Lai trong sạch, vững mạnh; cán bộ, viên chức, người lao động thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc””, Đại hội đã quyết nghị thông qua 11 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023-2028, gồm: Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức-lao động được tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống yêu nước của dân tộc, về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của giai cấp công nhân và nghị quyết Công đoàn các cấp; giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” và 100% gia đình cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; hàng năm 100% cán bộ, viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 100% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, từ 10% đến 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, 100% tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 30% trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và cơ quan Báo Gia Lai đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên đã ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2023 cũng như tinh thần đoàn kết, thống nhất của đoàn viên công đoàn.

Với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, đồng chí Huỳnh Kiên bày tỏ mong muốn, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa và phát huy tinh thần, trách nhiệm để hoạt động công đoàn tiếp tục duy trì, phát triển với nhiều thành tích hơn nữa. Đồng thời đề nghị CĐCS nghiên cứu, tham mưu sớm thành lập Hội đồng khoa học của cơ quan để kịp thời đánh giá, thẩm định, khẳng định vai trò nghiên cứu, sáng tạo của đoàn viên; tiếp tục quan tâm, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đặc biệt, mỗi đoàn viên phải chủ động đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các tổ Công đoàn, Công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Đồng chí Lương Văn Danh, Phó Tổng biên tập Báo Gia Lai (thứ 4 từ trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành CĐCS Báo Gia Lai nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Thụy

Đồng chí Lương Văn Danh, Phó Tổng biên tập Báo Gia Lai (thứ 4 từ trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành CĐCS Báo Gia Lai nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Thụy

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Lương Văn Danh giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai lần thứ XVII. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh gồm 3 đồng chí, trong đó 1 đại biểu dự khuyết.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.