Đề cử công trình tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 60/SKHCN-VP đề nghị phối hợp tuyên truyền và đề cử công trình tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh lần thứ nhất.
Em Trần Đăng Khoa (Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh) giới thiệu về dự án của mình đạt giải nhất tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022-2023. Ảnh: Mộc Trà

Em Trần Đăng Khoa (Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh) giới thiệu về dự án của mình đạt giải nhất tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022-2023. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (sau đây viết tắt là Giải thưởng) là giải thưởng chính thức, duy nhất do UBND tỉnh tổ chức trao giải 3 năm một lần, nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, đồng tác giả có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi đã nghiên cứu, công bố và áp dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 15-6-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản thông báo kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Giải thưởng dự kiến sẽ được công bố và trao vào ngày 18-5-2023.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền và hướng dẫn, đề xuất các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tham gia Giải thưởng.

Hồ sơ đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15-2-2023 để kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

(GLO)- Tại Tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN-nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực ưu tiên và đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.