"Tàn nhưng không phế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù phải để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, nhưng về với cuộc sống đời thường, nhiều thương-bệnh binh vẫn luôn gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực, không chùn bước trước những khó khăn, tiếp tục tỏa sáng giữa đời thường bằng những việc làm ý nghĩa.

Vượt lên chính mình

Một chiều tháng 7, chúng tôi đến thăm nhà ông Oam-bệnh binh làng Rkhương Tleo, xã Kdang, huyện Đak Đoa. Ngôi nhà khang trang tọa lạc ở đầu làng được tạo dựng bởi bàn tay của một bệnh binh suy giảm khả năng lao động trên 61%. Ông Oam kể: “Thời chiến, tôi là bộ đội đặc công, bị thương trong một trận càn của Mỹ vào năm 1968. Sau khi xuất ngũ, về địa phương, cuộc sống đối mặt với nhiều khó khăn: thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm lúa nước, nhất là sức khỏe suy giảm. Thế nhưng, tôi đã cùng vợ con ngày đêm tích cực lao động sản xuất để có cuộc sống đầy đủ như bao người”.  

Theo ông Oam, dù trên mặt trận nào thì người lính cũng luôn phải cố gắng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “thương binh tàn nhưng không phế”. Ông tự hào: “Sau nhiều năm miệt mài khai hoang, tôi sở hữu 12 ha cà phê, hồ tiêu, cao su, lúa nước và các loại cây ăn quả. Giờ tuổi cao, sức yếu nên tôi chia lại cho 6 người con 7 ha. Vợ chồng tôi hiện giờ chỉ làm 3 ha cà phê, 2 ha lúa rẫy và nuôi 8 con bò. Cuộc sống như vậy là tốt lắm rồi”.

 Bệnh binh Oam (làng Rkhương Tleo, xã Kdang, huyện Đak Đoa) bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Hà Tây
Bệnh binh Oam (làng Rkhương Tleo, xã Kdang, huyện Đak Đoa) bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Hà Tây


Lâu nay, bà Trần Thị Huê (thương binh, làng Kênh Siêu, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) luôn tích cực đóng góp cho công tác xã hội. Trở về sau chiến tranh, dù suy giảm sức lao động 31% nhưng bà Huê luôn đi đầu trong mọi phong trào, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo. Trước đây, gia đình chỉ có vài sào đất để trồng hoa màu, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2015, bà mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội 30 triệu đồng để  nuôi bò sinh sản, mua cây giống sầu riêng, chuối mốc về trồng. Gia đình bà Huê dần có tích lũy, ổn định vững chắc. Bà cho hay: “Có được kết quả như ngày hôm nay là gia đình tôi chịu khó học hỏi, lấy ngắn nuôi dài, chi tiêu tiết kiệm. Khi có ít vốn, thấy ai sang nhượng đất, vợ chồng tôi mua lại, cải tạo canh tác cây trồng phù hợp. Cứ thế mà vươn lên. Hiện gia đình có hơn 1 ha cà phê xen cây ăn quả. Mỗi năm, trừ chi phí cũng dư cả trăm triệu đồng”.

Hàng năm, bà Huê trích lãi tiết kiệm và vận động mua nhiều phần quà để tặng hội viên nghèo trong dịp lễ, Tết. Những việc làm của bà Huê được hội viên, bà con dân làng trân trọng, cảm kích.   

Lo cho dân và đồng đội

Mặc dù đã 75 tuổi nhưng thương binh Rơ Châm Kóp (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) chưa nghĩ đến việc an phận tuổi già. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông chiến đấu quả cảm, 3 lần bị thương. Khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của địa phương.

Ông Rơ Châm Kóp (giữa)  trao đổi với cán bộ trẻ của huyện về những vấn đề phát triển kinh tế- xã hội  ở địa phương. Ảnh: Đinh Yến
Ông Rơ Châm Kóp (giữa) trao đổi với cán bộ huyện về những vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Ảnh: Đinh Yến


Từ năm 1976 đến 2005, trải qua nhiều cương vị khác nhau, ông từng giữ chức vụ cao nhất là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện. Ông đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành như: bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, UBND tỉnh; nhiều giấy khen của huyện, xã. Trong quá trình công tác, ông luôn đi đầu thực hiện nhiệm vụ, truyền đạt những kinh nghiệm quý cho thế hệ kế cận, góp phần xây dựng quê hương. Ông Nguyễn Văn Hiệu-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông-cho hay: “Xã Ia Mơ Nông hôm nay đường làng ngõ xóm được quy hoạch vuông vức, bê tông phẳng lì. Biệt thự, nhà cửa mọc lên càng nhiều làm cho bộ mặt thôn làng thêm khang trang. Thành quả đó có phần đóng góp không nhỏ của thương binh Rơ Châm Kóp”.

Năm 2006, sau khi thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ Nông, ông Kóp lại bắt tay vào làm ăn phát triển kinh tế. Hiện ông có 3 ha cà phê, 250 cây sầu riêng, 5 sào điều, 5 con trâu, 3 con bò sinh sản... Bằng đôi bàn tay, ý chí và quyết tâm chiến đấu với cái đói, cái nghèo như đã từng chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường, gia đình ông Kóp đã nhanh chóng vươn lên trở thành hộ giàu tại địa phương. Kinh tế phát triển, cả 5 người con của ông được học hành thành tài. Hiện tất cả đều có cuộc sống khá giả, con trai đầu là Rơ Châm Kên đang làm Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ Nông.

 

HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Phòng tránh đuối nước ngày hè

Phòng tránh đuối nước ngày hè

(GLO)- Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè. Ngay từ lúc này, nhiều bậc phụ huynh đã rục rịch lên kế hoạch để con em có những ngày hè vui chơi bổ ích.
Ia Grai giải quyết việc làm cho khoảng 5.400 lao động

Ia Grai giải quyết việc làm cho khoảng 5.400 lao động

(GLO)- Ngày 15-5, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh hàng năm về số lao động được tạo việc làm mới và tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện Ia Grai, giai đoạn 2021-2023.
Chương trình hiến máu nhân đạo thu hút sự tham gia của đông đảo người dân huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa tiếp nhận 318 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 14-5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ia Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2024.
Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Theo vietnamnet.vn, tổng hợp từ phương án tổng thể của 53 tỉnh, thành có thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2025 có 49 ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp, gồm: 9 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 18 đơn vị khuyến khích và 22 đơn vị liền kề.

Chư Prông giải quyết việc làm cho 8.089 lao động

Chư Prông giải quyết việc làm cho 8.089 lao động

(GLO)- Chiều 13-5, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh hàng năm về số lao động được tạo việc làm mới và tỷ lệ lao động qua đào tạo huyện Chư Prông, giai đoạn 2021-2023.