Thủy lợi Ayun Hạ gặp hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 1 tuần nay, nước trong hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đạt mực nước chết vì hạn hán kéo dài. Trong khi đó, đây là đã thời điểm bắt đầu sản xuất vụ mùa 2015, nhân dân trong vùng tưới lo lắng không đủ nước phục vụ gieo trồng.

Nước trong hồ chứa xuống mức thấp nhất
 
Công trình hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ được xây dựng từ năm 1990 có dung tích là 253 triệu m3 nước với mức nước đạt cao trình 204,00 mét. Theo thiết kế, công trình có tính chất của một hồ điều tiết nước, đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ cho 13.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Những năm qua, công trình góp phần không nhỏ trong việc điều tiết nước phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân trong vùng tưới, thúc đẩy việc phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.
 

Kênh mương cạn kiệt nước. Ảnh: N.T
Kênh mương cạn kiệt nước. Ảnh: N.T

Hiện tại, nước trong hồ chứa Ayun Hạ xuống mực thấp nhất kể từ trước đến nay. Trong một tuần (từ ngày 1 đến ngày 6-6), mức trong hồ duy trì ở mực nước chết là từ 194,01 mét đến 194,04 mét. Ước tính còn 52 triệu m3 nước trong hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ. Nước trong hồ chứa cạn khoảng 8-10 mét so với dấu tích để lại. Đá và cát trồi lên mặt nước khiến cho việc di chuyển của ca nô và thuyền gặp nhiều khó khăn.

Ông Võ Đình Phúc-Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Đầu mối-Kênh chính Ayun Hạ (thuộc Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai) cho biết, đây là lần thứ hai kể từ khi xây dựng, mực nước tại công trình thủy lợi Ayun Hạ xuống đến mực nước chết. Nguyên nhân dẫn đến việc mực nước hồ Ayun Hạ xuống thấp là do thời điểm trước đơn vị phải xả lũ theo quy trình liên hồ đập nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du mùa mưa, nhưng không có nguồn nước đến để bổ sung.

Bên cạnh đó, so với mọi năm trước, thời tiết năm nay diễn biến phức tạp gây nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Số lượng các cơn mưa và lưu lượng nước mưa giảm rõ rệt. Ngoài ra, do thảm thực vật và cây cối xung quanh hồ thủy lợi Ayun Hạ bị khai thác triệt để chỉ còn đồi trọc, khó khăn trong việc giữ nước.

Người dân chờ nước để sản xuất

Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của các địa phương khu vực Đông Nam tỉnh. Nơi đây đã hình thành những vùng chuyên canh trồng cây nông nghiệp rộng lớn như mía, lúa, mì, thuốc lá… trong đó, lúa là loại cây trồng có diện tích canh tác lớn nhất. Các huyện Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa có những cánh đồng chuyên trồng lúa. Mỗi năm, nông dân sản xuất 2 vụ lúa là vụ Đông Xuân và vụ mùa. Nguồn nước tưới được cung cấp đầy đủ từ công trình hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ.

Hàng năm cứ đến thời điểm tháng 5 đến tháng 6, nhân dân trong vùng tưới chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai sẽ có lịch mở nước tại công trình hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ phục vụ sản xuất. Thời điểm hiện tại, nhân dân trong vùng tưới với khoảng 7.000 ha đang mòn mỏi chờ đợi công trình thủy lợi Ayun Hạ mở nước để lấy nước sản xuất.

Ghi nhận của P.V, hệ thống kênh mương dẫn nước cũng đang trong tình trạng cạn kiệt nước. Những cánh đồng thuộc vùng tưới ven quốc lộ 25 còn trơ gốc rạ trên mặt ruộng nứt nẻ. Trên cánh đồng vắng bóng người, chỉ có những đàn trâu bò gặm cỏ. Hơi nóng bốc lên hừng hực. Cây cối héo quặt vì nắng. Dân làng Plei Ơi và Plei Ring (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) thay nhau vào khu vực rừng gần hồ thủy lợi Ayun Hạ chắt từng can nước chở về nhà phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Theo ông Võ Đình Phúc-Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Đầu mối-Kênh chính Ayun Hạ thì mới đây, lãnh đạo các huyện, thị xã trong vùng tưới đã tổ chức họp với Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai và dự kiến đến ngày 1-7-2015 sẽ mở nước. Tuy nhiên, lịch mở nước của công trình thủy lợi Ayun Hạ phải đảm bảo điều kiện là mực nước hồ chứa tích đạt cao trình 197,00 mét trở lên. Nếu thời tiết trên lưu vực công trình thủy lợi Ayun Hạ diễn biến thuận lợi và có mưa sớm trên diện rộng, hồ chứa đạt cao trình sớm hơn thì lịch mở nước có thể sớm. Trước mắt, vận động nhân dân dọn dẹp kênh mương nội đồng tránh gây thất thoát nước, đảm bảo dẫn nước đến khu tưới, không nên gieo sạ khi chưa có lịch mở nước.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) được thực hiện ở Gia Lai. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của địa phương.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.