Ông Phạm Nhơn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai khóa VI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-7, tại khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029).

Tham dự Đại hội có bà Trần Thị Dung-nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; đại diện Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam; lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em các tỉnh: Kon Tum, Bình Định.

Cùng tham gia Đại hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp cùng 88 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khóa VI ra mắt tại Đại hội. Ảnh P.L
Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khóa VI ra mắt tại Đại hội. Ảnh P.L

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã kết nối, vận động nguồn lực xã hội được hơn 8,7 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật), đạt 109,51% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. Từ nguồn lực vận động được, Hội đã giúp đỡ được hơn 1,3 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế khác cải thiện cuộc sống.

Hội cũng đã triển khai tốt các hoạt động trợ giúp về: y tế, phương tiện đi lại, cải thiện sinh hoạt, sinh kế, giảm nghèo…cho người khuyết tật và trẻ em khó khăn. Cụ thể, Hội đã phối hợp với các đơn vị phẫu thuật mắt, thay thủy tinh thể cho 135 người; phẫu thuật, lắp đặt dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho 101 người; tặng 453 xe lăn, xe lắc, dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật; tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học tốt; xây mới 6 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi…

Cùng với việc trợ giúp bằng vật chất, Hội luôn động viên, khích lệ người khuyết tật và trẻ mồ côi, các nhóm người yếu thế khác để giúp họ tự tin, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Quang cảnh Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Ảnh: P.L
Quang cảnh Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Ảnh: P.L

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đề ra các chỉ tiêu: Vận động quỹ Hội đạt từ 8 tỷ đồng trở lên; đào tạo nghề gắn với việc làm cho khoảng từ 10-30 người; tặng 500 xe lăn, xe lắc, dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật; tặng 100 xe đạp và 150 suất học bổng cho thiếu nhi; xây nhà tình thương cho 10-15 người khuyết tật và trẻ mồ côi; thăm, tặng quà 9.000 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khóa VI gồm 13 người; ông Phạm Nhơn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng kỷ niệm chương 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; tặng bằng khen 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2023; tặng bằng khen 2 cá nhân là người khuyết tật, trẻ mồ côi có thành tích xuất sắc vượt khó vươn lên trong học tập, lao động tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2023.

UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội từ năm 2018 đến năm 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen 2 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ năm 2018 đến năm 2023.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Ảnh: P.L
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Ảnh: P.L

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã trao 50 triệu đồng cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh để mua và tặng xe đạp cho học sinh mồ côi có nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập. Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tặng 100 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) và 100 phần quà cho học sinh khuyết tật của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

null