Những mẫu nhà mái Thái sang trọng và hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhà mái Thái là một trong những phong cách kiến trúc nổi bật và được ưa chuộng trên thị trường. Dưới đây là một số mẫu nhà mái Thái đẹp và sang trọng bạn có thể tham khảo.
Nhà mái Thái cấp 4 có 3 phòng ngủ
Kiểu nhà cấp 4 mái Thái 3 phòng ngủ trở thành mẫu nhà đáp ứng được nhiều tiêu chí của các gia đình Việt về thẩm mỹ cũng như công năng. Đây là một mẫu nhà truyền thống nhưng không lỗi mốt khi có thiết kế mái Thái hiện đại, thời thượng và độc đáo.
 
Bạn có thể xây dựng một cách linh động, không bị hạn chế về diện tích đất xây và khả năng tài chính.
Bạn có thể xây dựng một cách linh động, không bị hạn chế về diện tích đất xây và khả năng tài chính.
Kết cấu của một ngôi nhà cấp 4, mái Thái, 3 phòng ngủ thường bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp (phòng ăn), 1 phòng thờ, 3 phòng ngủ, phòng vệ sinh chung được xây dựng dựa trên yêu cầu của chủ nhà.
Kết cấu này đem đến sự tối ưu hóa cho không gian trong nhà, có đủ không gian riêng cho các thành viên, đồng thời không để bất cứ không gian nào trong nhà trở nên thừa thãi.
Bên cạnh đó, chủ nhà mái Thái cấp 4 có 3 phòng ngủ còn dễ dàng trang trí với sân vườn, tiểu cảnh nhưng vẫn tiết kiệm chi phí xây dựng.
Nhà mái Thái 2 tầng
Nhà mái Thái 2 tầng đòi hỏi kỹ thuật thi công, thiết kế phức tạp hơn, thời gian xây dựng, hoàn thiện cũng lâu hơn. Mẫu nhà này có nhiều ưu điểm không chỉ đẹp mà còn tối ưu được công năng.
Nhà mái Thái 2 tầng không yêu cầu quỹ đất quá rộng vì thế nhận được ưa chuộng kể cả ở nông thôn hay thành thị. 
 
Một số mẫu nhà mái Thái từ 2 tầng đẹp. Đồ họa: Khương Duy
Một số mẫu nhà mái Thái từ 2 tầng đẹp. Đồ họa: Khương Duy
Trong quá trình xây dựng nhà mái Thái 2 tầng, công đoạn ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ bạn không nên bỏ qua là lợp ngói. Do đó, khi tiến hành bước lợp ngói nhà mái Thái, cần lưu ý các quy tắc nhất định.
Bạn cũng cần tính toán kỹ lưỡng, thời gian bắt đầu thi công một cách hợp lý nhất. Việt Nam là đất nước nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có nhiều mưa. Thích hợp để làm nhà nhất vẫn là 3 tháng đầu năm mới và 3 tháng cuối năm cũ. Bởi khoảng thời gian này khí hậu không quá nắng hay mưa nhiều.
Nhà cấp 4 mái Thái kết hợp sân vườn
Nhà vườn mái Thái là mẫu nhà được xác định có diện tích xây chính xác là 160m2. Không gian mặt bằng thiết kế có 1 phòng thờ 1 phòng khách rộng và 3 phòng ngủ. Kiến trúc phía trên đổ 1 sàn bê tông mới xây tường thu hồi lợp ngói.
Mẫu nhà vườn cấp 4 mái thái đẹp thường có các chỉ phào và mũ tường phong cách biệt thự vườn 1 tầng tân cổ điển. Vì vậy, chi phí xây dựng nhà đẹp 160m2 cao hơn so với các mẫu nhà 1 tầng đẹp mái ngói bình thường khác.
 
Nhà cấp 4 mái Thái kết hợp sân vườn là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang sinh sống ở nông thôn hoặc ở những khu đô thị có đất rộng. Chẳng cần thêm ban công để trồng những loại cây ưa thích, giờ đây, ngôi nhà của bạn sẽ được bao quanh bởi toàn cây cối với sân vườn rộng rãi, tha hồ thỏa mãn sở thích của mình.
Nhà cấp 4 mái Thái kết hợp sân vườn là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang sinh sống ở nông thôn hoặc ở những khu đô thị có đất rộng. Chẳng cần thêm ban công để trồng những loại cây ưa thích, giờ đây, ngôi nhà của bạn sẽ được bao quanh bởi toàn cây cối với sân vườn rộng rãi, tha hồ thỏa mãn sở thích của mình.
Thiết kế nhà vườn làm sinh động không gian nhà ở và gần gũi với thiên nhiên hơn. Là nơi thư giãn tuyệt vời sau những ngày làm việc mệt mỏi. Phần sân vườn có thể tận dụng làm sân chơi, sân phơi hoặc bài trí tiểu cảnh phong thủy rất phù hợp. Nhà vườn mái Thái thường được những người có điều kiện kinh tế và quỹ đất rộng lựa chọn xây dựng.
Dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, tuy nhiên, nhà mái Thái cũng có những nhược điểm cần phải suy ngẫm. Dù giúp chủ đầu tư tiết kiệm được một khoản khá lớn về thời gian thi công móng, giảm bớt chi phí về nhân công tại phần móng nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, nếu muốn xây nhà mái Thái, chủ đầu tư sẽ phải ra mức chi phí cao hơn so với những loại mái thông thường.
Trong đó, mái càng cao cấp thì giá thành càng cao. Điểm khó của mẫu nhà này còn ở cách bố trí mặt bằng công năng của ngôi nhà sao cho hợp lý. Trang trí nội thất cũng cần có những tính toán phù hợp để tạo không gian sống thoải mái, đảm bảo thẩm mỹ.
Theo Khương Duy (T/H/LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

null