Nhà nhỏ trên cao nguyên Lâm Đồng đẹp như bước ra từ truyện cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Nhà cấp 4 kiểu mới” ở Lâm Đồng khiến tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới cũng phải tấm tắc ngợi khen.

Đây là tổ ấm của một cặp vợ chồng và 2 đứa trẻ, được xây dựng trên một mảnh đất nằm sát đường quốc lộ, trên cao nguyên Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Đây là tổ ấm của một cặp vợ chồng và 2 đứa trẻ, được xây dựng trên một mảnh đất nằm sát đường quốc lộ, trên cao nguyên Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Mong muốn của gia chủ là có một không gian sống yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên nên việc nằm cạnh đường quốc lộ chính là khó khăn lớn nhất đối với đội ngũ kiến trúc sư.
Mong muốn của gia chủ là có một không gian sống yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên nên việc nằm cạnh đường quốc lộ chính là khó khăn lớn nhất đối với đội ngũ kiến trúc sư.
Để giải quyết vấn đề này, các kiến trúc sư đã thiết kế nên một “nhà cấp 4 đặc biệt”, với phần mái nhà sải dài,...
Để giải quyết vấn đề này, các kiến trúc sư đã thiết kế nên một “nhà cấp 4 đặc biệt”, với phần mái nhà sải dài,...
...tầng trệt nằm cao hơn cửa chính, trước nhà có nhiều khoảng trống để trồng cây ngăn khói bụi, tiếng ồn.
...tầng trệt nằm cao hơn cửa chính, trước nhà có nhiều khoảng trống để trồng cây ngăn khói bụi, tiếng ồn.
Công trình có diện tích nền 120 m2.
Công trình có diện tích nền 120 m2.
Căn nhà được sử dụng nhiều vật liệu sẵn có, là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại.
Căn nhà được sử dụng nhiều vật liệu sẵn có, là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại.
Ngoài các chi tiết gỗ công nghiệp, ngôi nhà còn có thêm các bức tường gạch trần và cột đá thô mộc.
Ngoài các chi tiết gỗ công nghiệp, ngôi nhà còn có thêm các bức tường gạch trần và cột đá thô mộc.
Một phần diện tích không nhỏ ở tầng 1 là không gian dành cho giếng trời và tiểu cảnh.
Một phần diện tích không nhỏ ở tầng 1 là không gian dành cho giếng trời và tiểu cảnh.
Phòng khách thoáng rộng hơn rất nhiều nhờ giếng trời.
Phòng khách thoáng rộng hơn rất nhiều nhờ giếng trời.
Không gian tầng 2 là 3 phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình.
Không gian tầng 2 là 3 phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình.
Trần nhà cao mang lại không gian thoáng rộng, sáng sủa, lại giúp hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện chiếu sáng.
Trần nhà cao mang lại không gian thoáng rộng, sáng sủa, lại giúp hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện chiếu sáng.
Giếng trời cũng giúp ánh sáng len lỏi vào cả 3 phòng ngủ.
Giếng trời cũng giúp ánh sáng len lỏi vào cả 3 phòng ngủ.
Các phòng ngủ đơn giản nhưng tinh tế, được sử dụng gạch lát nhiều màu mang lại sức sống tươi trẻ cho cả không gian.
Các phòng ngủ đơn giản nhưng tinh tế, được sử dụng gạch lát nhiều màu mang lại sức sống tươi trẻ cho cả không gian.
Phòng ngủ lớn của hai bố mẹ.
Phòng ngủ lớn của hai bố mẹ.
Giếng trời khi nhìn từ tầng 2 căn nhà.
Giếng trời khi nhìn từ tầng 2 căn nhà.
Tiểu cảnh xanh mướt mắt.
Tiểu cảnh xanh mướt mắt.
Phòng bếp nằm sát phòng khách, được ngăn cách bởi tiểu cảnh xanh mát.
Phòng bếp nằm sát phòng khách, được ngăn cách bởi tiểu cảnh xanh mát.
Được biết, gia đình chủ nhà từng buôn bán giày dép ở thành phố nhưng đã rời bỏ tất cả để về quê lập nghiệp với mong muốn mang lại tuổi thơ sống giữa thiên nhiên, ít bị ảnh hưởng bởi đồ công nghệ cho các con.
Được biết, gia đình chủ nhà từng buôn bán giày dép ở thành phố nhưng đã rời bỏ tất cả để về quê lập nghiệp với mong muốn mang lại tuổi thơ sống giữa thiên nhiên, ít bị ảnh hưởng bởi đồ công nghệ cho các con.
 Ngôi nhà mới rộng rãi gần như đã đáp ứng hết những yêu cầu khắt khe của gia chủ.
Ngôi nhà mới rộng rãi gần như đã đáp ứng hết những yêu cầu khắt khe của gia chủ.
Bàn ăn lớn.
Bàn ăn lớn.
Giờ đây, những đứa trẻ có thể thỏa thích vui đùa với thiên nhiên ngay trong nhà.
Giờ đây, những đứa trẻ có thể thỏa thích vui đùa với thiên nhiên ngay trong nhà.
Một góc ban công thoáng mát.
Một góc ban công thoáng mát.


Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

null