(GLO)- Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022-2023 vừa khép lại vào chiều 7-1. Không chỉ giúp học sinh Gia Lai thỏa sức sáng tạo, phát huy năng lực trong nghiên cứu, sân chơi bổ ích này còn góp phần “ươm mầm“ những “nhà khoa học“ trẻ.
Ban tổ chức Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2021 vừa công bố danh sách 10 cá nhân xuất sắc đoạt giải thưởng năm nay, trong đó có 8 nhà khoa học trong nước, 2 nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài.
(GLO)- Được tổ chức thường niên, cuộc thi khoa học kỹ thuật đã trở thành sân chơi trí tuệ của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp các em phát huy tính sáng tạo, phát triển năng lực nghiên cứu, cuộc thi còn góp phần truyền lửa đam mê cho những “nhà khoa học“ trẻ.
Sinh ra ở một vùng quê khó khăn thuộc tỉnh Quảng Nam, tiến sĩ Hồ Thanh Tâm từng đi làm vườn thuê để lấy tiền ăn học. Giờ đây, anh đã trở thành một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc.
Ở tuổi 32, tiến sĩ Chu Đức Hà, Viện Di truyền nông nghiệp, đã có 113 công bố khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, nhiều đề tài anh tham gia nghiên cứu đã đưa công trình từ 'giấy A4' ra thành gien, giống quý.
Năm 2019 đánh dấu sự kiện đặc biệt khi không ít nhà khoa học trẻ thế hệ 8X có tên trong danh sách top hơn 100.000 (chính xác là 106.369) nhà khoa học hàng đầu thế giới thông qua trích dẫn khoa học và các chỉ số trắc lượng khoa học từ Cơ sở dữ liệu Scopus.
Ngày 2.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới cho Cộng đồng ASEAN bền vững“.
Sau gần 10 năm du học ở Australia và Hàn Quốc, hoàn thành xuất sắc cả 3 bậc học Thạc sĩ, Tiến sĩ và sau Tiến sĩ, anh Cao Đình Hùng đã từ chối nhiều lời mời cộng tác với vị trí và mức lương hấp dẫn để trở về Việt Nam.