Vinh danh các sáng kiến, nhà khoa học trẻ tại Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học sinh, sinh viên từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, với hơn 135 hồ sơ tham gia. 
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều hôm ngày 16/5 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị các nhà khoa học trẻ và Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị các nhà khoa học trẻ 2024 có chủ đề: “Nhà khoa học trẻ và khởi nghiệp sáng tạo” nêu những câu chuyện từ thực tế để thấy được thực trạng từ nghiên cứu đến ra kết quả, thương mại hoá trên thị trường của các nhóm nghiên cứu trẻ.

Thông qua những trải nghiệm thực tế, các nhà khoa học, diễn giả khách mời kiến nghị giải pháp, định hướng trong quá trình nghiên của nhà khoa học hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, phiên tọa đàm với chủ đề “Làm thế nào để nhà khoa học trẻ khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu?” có sự tham dự của đại diện doanh nghiệp và các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia.

Sau Hội nghị là Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến Khoa học năm 2024. Đây cũng là năm thứ ba Báo VnExpress tổ chức cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho những người yêu khoa học, công nghệ, thu hút các nhà khoa học chuyên hoặc không chuyên tham gia sáng tạo giải pháp và sản phẩm có giá trị ứng dụng trong cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao việc VnExpress tổ chức Hội nghị các nhà khoa học trẻ và Cuộc thi Sáng kiến Khoa học. "Hoạt động này không chỉ tạo được diễn đàn, là nơi chia sẻ các vấn đề quan tâm mang tính thời sự, mà đây thực sự là sân chơi để các nhà khoa học trẻ có thể trao đổi ý kiến, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, những sáng tạo hữu ích tới cộng đồng," ông nói.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024, chính thức khởi động từ ngày 02/12/2023, gồm những lĩnh vực có tính ứng dụng rộng bao gồm: y sinh - hóa sinh, công nghệ, nông nghiệp, môi trường và vật liệu mới. Đặc biệt, Cuộc thi năm nay có thêm một hạng mục mới là vật liệu vi mạch bán dẫn.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học sinh, sinh viên từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, với hơn 135 hồ sơ tham gia. Kết thúc vòng loại, 30 sản phẩm/giải pháp xuất sắc lọt vào vòng Chung kết và được đăng tải thông tin công khai trên website của Cuộc thi để độc giả tham gia bình chọn.

Tại vòng Chung kết, các tác giả/nhóm tác giả đã có buổi thuyết trình dự án trước Hội đồng giám khảo. Kết quả đánh giá dựa trên điểm của Hội đồng Ban giám khảo (80%) và điểm bình chọn của độc giả (20%).

Ban tổ chức Cuộc thi trao 07 giải thưởng bao gồm:

- Giải Nhất được trao cho giải pháp: Công nghệ chuyển hóa bùn giấy thành cellulose vi khuẩn của Nhóm Biomass Lab, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải Nhì được trao cho sản phẩm: Air Boots - Robot gieo hạt, phun thuốc, bón phân sử dụng đa chong chóng đẩy của Nhóm Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải Ba được trao cho giải pháp Bê tông “xanh” truyền sáng chế tạo từ thuỷ tinh, tro, xỉ, bùn thải, không sử dụng xi măng của Nhóm Bê tông "Xanh", Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Ba Giải Khuyến khích được trao cho: Sản phẩm Bảng viết theo độ tuổi cho học sinh vùng khó khăn của tác giả Phạm Thu Trang; Giải pháp Chẩn đoán, tiên lượng và dự đoán điều trị ung thư gan dựa vào gene F12 của nhóm MedVNU Oncology và sản phẩm Ô cửa học tập thông minh cho học sinh Mầm non miền núi của nhóm Mầm non Hoa sen Tuyên Quang.

- Giải Sáng kiến được trao cho giải pháp Bếp nước ấm vùng cao của nhóm Thuỷ Sơn Năng.

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các nhóm tác giả đoạt giải thưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ban tổ chức đánh giá, các giải pháp/sản phẩm đoạt giải có khả năng ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp tối ưu hóa các nguồn lực hiện có giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao hơn, góp phần hình thành các mô hình phát triển kinh tế mới.

Đặc biệt, tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ và Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến Khoa học còn có không gian triển lãm các sản phẩm khoa học, công nghệ của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, nhằm quảng bá các sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Những bức ảnh trước và sau báo động tình trạng băng tan của sông băng Bắc Cực

Những bức ảnh trước và sau báo động tình trạng băng tan của sông băng Bắc Cực

(GLO)-Khu vực Bắc Cực hiện có những tín hiệu báo động, đáng lo ngại về tình trạng băng tan. Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi chiến lược đối phó biến đổi khí hậu toàn cầu, các nhà nghiên cứu càng quan ngại sâu sắc về tương lai của khu vực này.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

null