Người phụ nữ suýt chết sau khi uống rượu trong bữa tất niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi uống rượu trắng, người phụ nữ 48 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, sùi bọt mép, suy hô hấp, xét nghiệm nồng độ rượu trong máu cao bất thường, tiên lượng tử vong.

Ngày 4.1, thông tin từ Trung tâm Y tế H.Tiên Yên (Quảng Ninh), cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công một phụ nữ nhập viện sau khi uống rượu trắng dẫn đến ngộ độc.

Người phụ nữ 48 tuổi suýt mất mạng sau khi uống rượu trắng

Người phụ nữ 48 tuổi suýt mất mạng sau khi uống rượu trắng

Trước đó, khi nhập viện, gia đình bệnh nhân cho biết người phụ nữ nói trên sau khi uống rượu trắng gần 1 lít, trong bữa tất niên thì đến tối có biểu hiện bất thường như sùi bọt mép, đồng tử hai bên co, người lạnh, huyết áp tụt. Tuy vậy, bệnh nhân không bị nghiện rượu.

Sau khi nhập viện, bác sĩ đã chỉ định rửa dạ dày, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và đặt sonde bàng quang, hỗ trợ đường thở. Lúc này, bệnh nhân bị suy hô hấp, viêm phổi nặng phải chuyển khoa Hồi sức tích cực chống độc để theo dõi.

Sau 2 ngày, tri giác của bệnh nhân đã cải thiện, tỉnh táo, sinh niệu ổn định, thoát nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Thị Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Trung tâm Y tế H.Tiên Yên, cho biết ngộ độc rượu biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ không kiểm soát được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững..., đến ngộ độc nặng là nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, suy hô hấp, nguy cơ tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo nam không nên uống quá 2 đơn vị cồn/ngày, nữ không quá một đơn vị cồn/ngày và không uống quá 5 ngày một tuần. Một đơn vị cồn tương đương 10 g cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống, tức khoảng 3/4 chai - lon bia 330 ml (5%) hoặc một cốc bia hơi 330 ml hay 1 ly rượu vang 100 ml (13,5%) hay một chén rượu mạnh 30 ml (40%)...

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null