Người gắn định vị theo dõi vợ, đâm chết "tình địch" ngay trên xe ôtô được giảm án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, Hoàng Đình Nam đã gắn thiết bị định vị trên xe máy của vợ để theo dõi. Khi phát hiện vợ đi cùng với một người đàn ông khác, Nam đã mở cửa xe ôtô, rút dao đâm chết nạn nhân.

 

Ngày 22-4, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Hoàng Đình Nam (57 tuổi, ngụ thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

 

Bị cáo Nam tại phiên tòa.
Bị cáo Nam tại phiên tòa.



Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: Bị cáo từng đi bộ đội và là thương binh hạng 3/4; quá trình chờ xét xử phúc thẩm, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 65 triệu đồng; vào năm 2017, bị cáo đã có công cứu người đuối nước được chính quyền xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc xác nhận, HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Nam 16 năm tù về tội "Giết người". Trước đó, ngày 27-9-2019, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nam bị tuyên phạt 17 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ mình là chị Trần Thị H. (giáo viên mầm non 1 trường trên địa bàn huyện) có quan hệ với người khác nên Nam đã gắn thiết bị định vị vào xe máy của vợ để theo dõi. Ngày 28-3-2019, khi kiểm tra phần mềm định vị, Nam thấy xe máy vợ mình ở khu vực đồi núi của xã Nam Giang, cách xa trường nơi làm việc nên đã nghi ngờ đi với người tình. Nam sau đó đi mua 1 bộ quần áo, 1 con dao gọt trái cây rồi đi đến vị trí đã định vị để tìm vợ. Khi đến nơi, Nam thấy xe máy của vợ gửi trong 1 ki-ốt ven đường nhưng không thấy người nên đã đứng bên kia đường đợi.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Bùi Hữu Thành Đ. (65 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn; là Giám đốc 1 công ty xây dựng trên địa bàn) điều khiển xe ôtô chở chị H. đi từ hướng TP Vinh về. Khi xe ôtô dừng lại bên đường, chị H. bước xuống xe. Thấy vậy, Nam liền chạy đến mở cửa sau ôtô rồi leo lên ghế sau ngồi. Từ ghế sau, Nam đã cầm dao đâm tiếp nhiều nhát khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nam tiếp tục xuống xe dùng dao rạch vào tay, cổ chị H., sau đó bỏ trốn và đến 16 giờ cùng ngày thì tới trụ sở công an đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo Nam tỏ thái độ ăn năn hối cải. Nam nói do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã theo dõi. Nam khai chỉ có ý định đe dọa chứ không có chủ đích giết người.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

null