Nga cấm nhân viên sử dụng iPhone và iPad trong công việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số, Viễn thông và Truyền thông đại chúng Nga Maksut Shadaev cho hay bộ này đã cấm nhân viên sử dụng các thiết bị iPhone và iPad của hãng Apple cho mục đích công việc.

Cụ thể, chia sẻ với các nhà báo tại một hội nghị kỹ thuật số ở Moscow hôm 11-8, Bộ trưởng Maksut Shadaev cho biết đã ban hành lệnh cấm 2 tháng sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) phát hiện Cơ quan An an ninh Mỹ (NSA) đã “xâm nhập” hàng ngàn chiếc iPhone, bao gồm các thiết bị của công dân Nga, thiết bị khác liên quan đến các cơ quan ngoại giao và đại sứ quán ở nước này.

Điện thoại iPhone. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Điện thoại iPhone. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo FSB, vào cuối tháng 5 đã phanh phui một chiến dịch gián điệp mạng xuất phát từ Mỹ. Các tin tặc Mỹ cũng xâm nhập thiết bị của các nhà ngoại giao đến từ Israel, Syria, Trung Quốc và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Việc sử dụng các thiết bị di động (của Apple)-điện thoại thông minh và máy tính bảng (iPad), để truy cập các ứng dụng công việc và trao đổi email công việc bị cấm. Tuy nhiên, nhân viên được phép sử dụng iPhone cho nhu cầu cá nhân”-Bộ trưởng Shadaev phát biểu với báo giới.

Hiện, Cơ quan An an ninh Mỹ và Apple từ chối bình luận.

Có thể bạn quan tâm

Triển khai quyết định về Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm

Gia Lai triển khai đề án Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 846/UBND-KGVX triển khai nội dung Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 20-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”.

Vì sao Zalo và Telegram dễ bị hack?

Vì sao Zalo và Telegram dễ bị hack?

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu vừa liên tiếp có những cảnh báo về bảo mật đối với các ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay là Zalo và Telegram. Vì sao các ứng dụng này lại dễ bị chiếm quyền quản lý như vậy?