Nam sinh Gia Lai và hành trình chinh phục Sing Out Loud 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Lần đầu tiên thử sức ở “sân chơi” ca hát tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông toàn quốc (Sing Out Loud), Nguyễn Quốc Thắng-Lớp 12C1, Trường THPT Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã sở hữu 2 giải thưởng: Thí sinh được yêu thích nhất và Nhóm thí sinh có phần kết hợp biểu diễn ấn tượng nhất. Trở về với Phố núi, nam sinh này đã dành thời gian trò chuyện cùng Báo Gia Lai điện tử và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xung quanh hành trình chinh phục đam mê âm nhạc của mình.

Nguyễn Quốc Thắng tự tin thể hiện bản thân trong đêm chung kết Sing Out Loud 2023 với ca khúc "Grande Amore". Ảnh: NVCC
Nguyễn Quốc Thắng tự tin thể hiện bản thân trong đêm chung kết Sing Out Loud 2023 với ca khúc "Grande Amore". Ảnh: NVCC

* P.V: Chào Quốc Thắng! Chúc mừng em với những giải thưởng vừa đạt được tại Sing Out Loud 2023. Em có thể chia sẻ đôi điều về đam mê ca hát của bản thân?

- NGUYỄN QUỐC THẮNG: Cảm ơn Báo Gia Lai điện tử đã cho em có cơ hội được chia sẻ câu chuyện của mình. Thật ra, em cũng không xác định được chính xác đam mê ca hát trong em hình thành từ lúc nào, chỉ biết thuở nhỏ, em đã rất thích nghe nhạc và ê a hát theo.

Năm học lớp 8, em được ba mẹ cho tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh (nay là Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku) và bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với ca hát. Cũng trong năm đó, em đạt giải nhất đơn ca tại cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức. Khi học lên THPT, em mới dành thời gian nhiều hơn cho việc rèn luyện kỹ năng thanh nhạc cùng với một số giáo viên và thông qua học hỏi trên Youtube. Năm 2022, em mạnh dạn đăng ký dự thi Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ do Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku tổ chức, được trao giải nhất ở thể loại đơn ca và song ca. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên em đạt được ngoài phạm vi trường học.

Để nuôi dưỡng đam mê ca hát của bản thân, em còn tham gia Câu lạc bộ Văn hóa-Nghệ thuật của Trường THPT Pleiku và hiện đang giữ vai trò Trưởng ban Hát của Câu lạc bộ. Tại đây, em cùng các thành viên trong Ban thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm cũng như tập luyện để biểu diễn trong các chương trình, sự kiện của trường.

Tham gia Sing Out Loud 2023, Nguyễn Quốc Thắng đã vươn ra khỏi “ao làng” để đến gần hơn với đam mê âm nhạc của mình. Ảnh: NVCC
Tham gia Sing Out Loud 2023, Nguyễn Quốc Thắng đã vươn ra khỏi “ao làng” để đến gần hơn với đam mê âm nhạc của mình. Ảnh: NVCC

* P.V: Cơ duyên nào đưa em đến với Sing Out Loud 2023? Em đã từng bước chinh phục đam mê âm nhạc của mình ra sao?

- NGUYỄN QUỐC THẮNG: Trong một lần lướt Facebook, tình cờ em được biết đến cuộc thi Sing Out Loud. Đây là một sân chơi âm nhạc bằng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông toàn quốc do Swinburne Việt Nam tổ chức. Lúc đầu em có hơi phân vân vì sau mùa đầu tiên, cuộc thi đã tạo được tiếng vang lớn. Bởi vậy, trong mùa thứ hai này, Sing Out Loud đã thu hút trên 1.000 học sinh phổ thông trên cả nước đăng ký tham gia, trong đó có cả các bạn từng là quán quân, á quân Giọng hát Việt nhí. Thêm vào đó, sở trường của em lại là hát tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến từ gia đình, bạn bè và nhận được sự động viên, ủng hộ từ họ, em đã quyết định đăng ký dự thi.

Phần thi trình diễn nhóm của Nguyễn Quốc Thắng tại đêm chung kết đã đạt giải Nhóm thí sinh có phần kết hợp biểu diễn ấn tượng nhất Sing Out Loud 2023. Ảnh: NVCC
Phần thi trình diễn nhóm của Nguyễn Quốc Thắng tại đêm chung kết đã đạt giải Nhóm thí sinh có phần kết hợp biểu diễn ấn tượng nhất Sing Out Loud 2023. Ảnh: NVCC

Ở vòng hồ sơ (từ ngày 10-10 đến 1-12-2022), mỗi thí sinh tự chọn bài hát để thể hiện và quay clip gửi về cho Ban Tổ chức. Em đã chọn ca khúc “Mercy” của thần tượng Shawn Mendes để dự thi bởi tone khá phù hợp với chất giọng của em.

Sau bao ngày hồi hộp mong chờ, em vỡ òa cảm xúc khi qua email của Ban Tổ chức biết được rằng mình đã lọt TOP 100 thí sinh được chọn trong tổng số trên 1.000 thí sinh dự thi. Đầu tháng 12, em vào TP. Hồ Chí Minh để tham gia vòng sơ loại khu vực phía Nam, trực tiếp thể hiện khả năng ca hát trước Ban Giám khảo.

Một tuần sau, em tiếp tục đón nhận tin vui khi là 1 trong số 30 thí sinh được chọn để bước tiếp vào vòng Audition vào ngày 8-1-2023 (mỗi khu vực Bắc-Trung-Nam có 10 thí sinh). Điều khiến em do dự là thời điểm thi chung kết khu vực này lại trùng với lịch kiểm tra chất lượng học kỳ I tại trường, trong khi em đang là học sinh cuối cấp. Em không đành lòng vứt bỏ cơ hội tốt để chinh phục đam mê, lại chẳng muốn dở dang việc thi cử. May mắn là gia đình và nhà trường đã thấu hiểu, tạo điều kiện cho em được thi lại để được tiếp tục hành trình với Sing Out Loud 2023.

Sau khi lựa chọn được ca khúc cho vòng Audition, em tranh thủ thời gian rảnh mọi lúc mọi nơi để luyện hát và suy nghĩ vũ đạo phù hợp để tập. Tất cả em đều phải “tự lực cánh sinh” nên khá vất vả, dẫu vậy, em chưa bao giờ nản chí.

Đêm chung kết diễn ra. Dưới sự đồng hành và cổ vũ của ba, em cháy hết mình trên sân khấu và may mắn là 1 trong 3 thí sinh nhận được tấm vé vào vòng chung kết toàn quốc. Lúc đó, em đã ôm ba khóc với nhiều cung bậc cảm xúc đan xen; bao nỗ lực, quyết tâm trong suốt hơn 3 tháng cuối cùng cũng thu về “quả ngọt”.

Từ ngày 1-2 đến 1-3, cứ thứ bảy và chủ nhật, em lại bay ra Hà Nội tham gia huấn luyện tập trung cùng 8 thí sinh khác để chuẩn bị cho đêm chung kết toàn quốc. Đây là lần đầu tiên em được luyện thanh, tập vũ đạo với những giảng viên, biên đạo chuyên nghiệp nên rất hào hứng. Các bạn thí sinh vô cùng thân thiện, hòa đồng khiến không khí tập luyện lúc nào cũng vui vẻ.

Top 9 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết Sing Out Loud 2023 diễn ra tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) vào ngày 5-3 vừa qua. Ảnh: NVCC
Top 9 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết Sing Out Loud 2023 diễn ra tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) vào ngày 5-3 vừa qua. Ảnh: NVCC

Khó khăn của em là vì không quen với tiết trời Thủ đô, cộng với cường độ tập luyện tăng nên trước thi chung kết vài ngày, em bị cảm sốt, viêm mũi-họng cấp. Rất may sau vài liều thuốc, sức khỏe của em đã ổn định trở lại.

Trong đêm chung kết diễn ra tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) vào ngày 5-3, em thể hiện ca khúc “Grande Amore”-một bài hát có tiết tấu cổ điển-bằng song ngữ Anh-Ý. Với em, đây thật sự là thử thách lớn khi phải luyện phát âm thêm một ngoại ngữ nữa, âm vực bài hát lại rộng, đòi hỏi kỹ thuật xử lý linh hoạt. Tuy nhiên, em cũng đã thể hiện khá tốt phần thi của mình và nhận về giải thí sinh được yêu thích nhất.

Ngoài tiết mục đơn ca, em còn ghép cặp thi với 2 thí sinh khác ở khu vực miền Bắc và miền Trung, trở thành nhóm thí sinh có phần kết hợp biểu diễn ấn tượng nhất Sing Out Loud 2023.

Em Nguyễn Quốc Thắng chia sẻ niềm vui cùng mẹ (bìa phải) sau đêm chung kết Sing Out Loud 2023. Ảnh: NVCC

Em Nguyễn Quốc Thắng chia sẻ niềm vui cùng mẹ (bìa phải) sau đêm chung kết Sing Out Loud 2023. Ảnh: NVCC

* P.V: Quả là một hành trình dài vất vả nhưng không kém phần thú vị! Em có hài lòng với kết quả đạt được tại cuộc thi và dự định tiếp theo của em như thế nào?

- NGUYỄN QUỐC THẮNG: Tuy không giành được ngôi vị cao nhất, song với em, đây là kết quả tốt nhất nên em khá hài lòng. Ngôi vị quán quân Sing Out Loud 2023 được trao cho thí sinh Trịnh Nguyễn Hồng Minh (Đà Nẵng)-từng là Quán quân của cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2015-là hoàn toàn xứng đáng vì bạn đã có màn thể hiện tài năng vô cùng xuất sắc và ấn tượng.

Tham gia cuộc thi là em đã vươn ra khỏi “ao làng” để đến gần hơn với đam mê âm nhạc của mình. Em học được nhiều điều hay, có thêm nhiều người bạn mới. Em thấy mình trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn. Em cũng biết ơn bản thân đã dám cho mình thử thách, cảm ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã tin tưởng, ủng hộ em trong suốt hành trình 5 tháng vừa qua.

Với ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Nguyễn Quốc Thắng đang nỗ lực học tập từng ngày để đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Ảnh: Mộc Trà
Với ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Nguyễn Quốc Thắng đang nỗ lực học tập từng ngày để đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Ảnh: Mộc Trà

Ước mơ của em là được trở thành một ca sĩ, vì vậy, em dự định sẽ thi vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh hoặc một ngôi trường văn hóa-nghệ thuật. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của em là hoàn thành thật tốt năm học cuối cấp và đạt kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến.


* P.V: Cảm ơn Quốc Thắng vì cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc em luôn thành công với lựa chọn của bản thân!

MỘC TRÀ (thực hiện)

* Ông Nguyễn Quốc Tiến (ba Nguyễn Quốc Thắng)-Trú tại Tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku:

Từ nhỏ, Thắng đã bộc lộ khả năng ca hát. Gia đình không ngăn cấm, song cũng khuyên con nên sắp xếp cân đối giữa việc học tập và theo đuổi đam mê. Khi Thắng tham gia cuộc thi Sing Out Loud 2023 gia đình rất vui và ủng hộ. Hy vọng với những trải nghiệm có được tại cuộc thi, con sẽ trưởng thành và có sự lựa chọn đúng đắn hơn cho tương lai của mình.

* Cô Nguyễn Thị Đông Hải-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku:

Nguyễn Quốc Thắng là một học sinh ngoan, học khá; thực hiện nề nếp, tác phong tốt và tích cực tham gia các hoạt động trong nhà trường. Đặc biệt, với thiên hướng đi theo con đường nghệ thuật, Thắng luôn cố gắng học tập và rèn luyện nghiêm túc. Vì thế, khi biết Thắng có ý định tham gia cuộc thi Sing Out Loud, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cũng đã tạo điều kiện cho em an tâm dự thi như: tạm hoãn kiểm tra học kỳ I khi trùng lịch thi hát và tổ chức cho em kiểm tra lại sau đó; gửi bài tập online… Nhà trường cũng tự hào khi em đã đạt được thành tích tốt tại cuộc thi này.

* Em Bùi Ngọc Huyền-Lớp 12A4, Trường THPT Pleiku:

Với vai trò Trưởng ban Hát của Câu lạc bộ Văn hóa-Nghệ thuật, Thắng luôn nhiệt huyết và năng nổ, sẵn sàng hỗ trợ các thành viên trong quá trình tập luyện thanh nhạc, vũ đạo và cả trong học tập. Khi Thắng đăng ký tham gia Sing Out Loud 2023, chúng em rất ủng hộ vì bạn ấy có tài năng và cũng tin tưởng bạn sẽ “làm nên chuyện” tại cuộc thi này. Em nghĩ rằng, kết quả đạt được sẽ là bước đệm để Thắng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

Đại nhạc hội Charm Fantasea 2024 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, gồm: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, MONO, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều được du khách khắp nơi săn đón, lên kế hoạch về Hồ Tràm thưởng thức trong dịp lễ 30/4 sắp tới
Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.