Nam sinh Gia Lai giành vé vào cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Về đích với 310 điểm tại vòng thi tuần 2, tháng 1, quý II cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, em Dương Tiến Hải-Lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế vinh quang và bước tiếp vào cuộc thi tháng.

Cùng tranh tài với Hải là 3 nhà leo núi: Lê Xuân Huấn-Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội), Dương Minh Đức-Trường THPT Điềm Thụy (Thái Nguyên) và Trịnh Quốc An-Trường THPT Tân Phước Khánh (Bình Dương).

Qua 3 lượt thi ở phần thi Khởi động, Tiến Hải đã ghi được số điểm 100, trong khi các thí sinh còn lại chỉ có 5, 25 và 30 điểm. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, thí sinh Lê Xuân Huấn đã nhanh chóng tìm ngay ra đáp án “Bánh chưng” khi chưa 1 ô hàng ngang nào được mở ra, mang về cho mình thêm 50 điểm. Tuy số điểm vẫn giữ nguyên, song Tiến Hải vẫn là người dẫn đầu đoàn leo núi.

Em Dương Tiến Hải (Lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) xuất sắc giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2 với 310 điểm. Ảnh chụp lại

Em Dương Tiến Hải (Lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) xuất sắc giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2 với 310 điểm. Ảnh chụp lại

Bước vào phần thi Tăng tốc, nam sinh Gia Lai đã có sự “bứt phá” ngoạn mục khi luôn là người trả lời chính xác nhanh nhất và giành được số điểm 160 tuyệt đối của phần thi, nâng tổng điểm lên 260 điểm. Các thí sinh Quốc An, Minh Đức, Xuân Huấn sở hữu số điểm lần lượt là 55, 65 và 160.

Đến với phần thi Về đích, Tiến Hải chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Bằng việc trả lời đúng cả 3 câu, nam sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đã có được tổng số điểm là 330.

Sau các lượt thi Về đích của 3 thí sinh còn lại, kết quả chung cuộc, Tiến Hải dẫn đầu đoàn leo núi với 310 điểm, giành được tấm vé bước vào vòng thi tháng. Về nhì là Xuân Huấn với 230 điểm; Minh Đức, Quốc An đồng vị trí thứ 3 với lần lượt 65 điểm và 35 điểm.

Có thể bạn quan tâm

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

(GLO)- Chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5.

Gia Lai: Học sinh các lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 24-8

Gia Lai: Học sinh các lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 24-8

(GLO)- Ngày 11-8, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 3349/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh các lớp 1, 9 và 12 sẽ tựu trường vào ngày 24-8, sớm hơn 1 tuần so với các khối lớp còn lại.

Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi

Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 10-8, tại Trường Cao đẳng nghề số 21 (Bộ Quốc phòng) thuộc phường Thống Nhất, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết các chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

Bộ GD&ĐT đề xuất truy lĩnh lương cho giáo viên bị "đánh tụt" hạng

Bộ GD&ĐT đề xuất truy lĩnh lương cho giáo viên bị "đánh tụt" hạng

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi quy định về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhà giáo. Trong đó, đề xuất bổ nhiệm lại đúng hạng và truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch đối với giáo viên từng bị chuyển xuống hạng thấp hơn do áp dụng chưa đúng quy định.

null