Krông Pa: Xử phạt 1 người điều khiển xe ô tô dương tính với ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-11, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, Đội vừa lập biên bản xử phạt 1 nam tài xế dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 7-11, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa thực hiện nhiệm vụ tại đường Hùng Vương (thị trấn Phú Túc) tiến hành kiểm tra xe ô tô 4 chỗ BKS 79A-453.05 do anh T. T. H. (SN 1994; thường trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

Lực lượng chức năng khám xét người và phương tiện. Ảnh: Quang Ngọc

Lực lượng chức năng khám xét người và phương tiện. Ảnh: Quang Ngọc

Qua kiểm tra cũng như test nhanh, Tổ công tác phát hiện anh H. dương tính với ma túy và lập biên bản xử phạt với lỗi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy theo Điểm c, Khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, nam tài xế sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Krông Pa, Đội Đội Cảnh sát Giao thông thường xuyên cử cán bộ chiến sĩ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null