Khởi tố 2 đối tượng đưa 4 người Trung Quốc vượt biên vào Đà Nẵng, với giá 20 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận chở 4 người Trung Quốc vượt biên trái phép từ Hà Nội vào Đà Nẵng với giá 20 triệu đồng.

Chiều 28-5, Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình - cho biết Đồn Biên phòng Roòn vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng người Việt Nam đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

 

 Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Duy Đông bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.
Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Duy Đông bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.


2 đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Cường (SN 1985) và Nguyễn Duy Đông (SN 1992, đều trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Trước đó, vào lúc 16 giờ 28 ngày 26-5, nhận được tin báo Cường và Đông điều khiển ôtô 7 chỗ chạy hướng Bắc - Nam trên Quốc lộ 1, chở 4 người Trung Quốc. Trong quá trình khai báo tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 phía Bắc Quảng Bình thì 2 đối tượng bất ngờ bỏ trốn.

Đồn Biên phòng Roòn đã triển khai lực lượng phong tỏa địa bàn, tổ chức tuần tra kiểm soát, truy bắt đối tượng. Đến 18 giờ 20 cùng ngày, lực lượng biên phòng đã bắt giữ 2 đối tượng trên tại khu vực Cảng Hòn La (thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông), khi đang tìm cách chạy trốn ra Bắc.

Bước đầu, 2 đối tượng trên khai nhận chở 4 người Trung Quốc hết hạn Visa từ Hà Nội vào Đà Nẵng với giá 20 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Roòn đang hoàn chỉnh các thủ tục, chuyển người, phương tiện cho cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng làm thủ tục đưa các đối tượng đi cách ly y tế theo quy định.

 

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null