Khởi sắc phong trào TDTT huyện Vân Canh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phong trào rèn luyện TDTT hiện đang phát triển khá mạnh mẽ trên địa bàn huyện Vân Canh. Có được kết quả đó, là nhờ sự quan tâm của các cấp các ngành và ý thức rèn luyện thân thể của quần chúng nhân dân.

Đông đảo người dân tập thể dục (đi bộ), chơi thể thao trên sân vận động huyện Vân Canh.

Đông đảo người dân tập thể dục (đi bộ), chơi thể thao trên sân vận động huyện Vân Canh.

Ông Trần Hữu Biên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, cho biết: “Để khuyến khích cán bộ, công nhân viên chức lao động và người dân tham gia phong trào rèn luyện TDTT, những năm trở lại đây nhiều hạng mục, công trình thể thao được đầu tư xây dựng. Các nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá, bóng chuyền và nhiều sân chơi phục vụ các môn thể thao khác đảm bảo chất lượng, phục vụ người dân rèn luyện TDTT có hiệu quả”. Bên cạnh những cơ sở do nhà nước đầu tư xây dựng, huyện cũng kêu gọi các công ty, doanh nghiệp và cá nhân đủ tiềm năng về xây dựng và phát triển sân chơi thể thao trên địa bàn huyện nhà.

Nhờ làm tốt công tác vận động, đến nay đã có 3 khu vui chơi thể thao do tư nhân đầu tư. Nhờ có sân chơi chất lượng, nên phong trào rèn luyện TDTT trở nên sôi nổi, với các môn: đi bộ, chạy bộ, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, billiards, trượt patin, thể hình… Các hoạt động không chỉ thu hút giới trẻ mà còn thu hút nhiều lứa tuổi khác nhau, cho thấy phong trào rèn luyện TDTT đã trở thành trào lưu nhiều người.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (59 tuổi) ở làng Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, vui vẻ cho biết: “Tôi tham gia chơi cầu lông đã được 10 năm nay và từng giành được giải Nhất đơn nữ ở một giải phong trào. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên đi bộ và tập thể dục dưỡng sinh. Tham gia rèn luyện TDTT với tôi không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, mà còn giảm được cân nặng, giữ được vóc dáng”. Nhiều thành viên trong gia đình bà Hà cũng lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp riêng. Chồng bà thường tập bóng chuyền và đi bộ; con trai thì tham gia bóng đá; con dâu thì tập thể dục thẩm mỹ, bóng chuyền.

Phong trào tập luyện TDTT đã phát triển rộng khắp ở 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vân Canh. Mỗi xã đều có từ 4-5 sân chơi thể thao, chưa kể các sân chơi thể thao do trai tráng trong làng tự xây dựng. Anh Răh Lan Vôn, thanh niên làng Kà Xiêm, xã Canh Thuận, cho hay: “Hiện nay, làng chưa có kinh phí đầu tư để làm sân chơi thể thao bài bản. Tôi và các thanh niên trong làng đã tìm khu đất trong làng, san lấp mặt bằng thành sân bóng đá và bóng chuyền cho mọi người có nơi vui chơi”. Những năm trước, phong trào rèn luyện TDTT chủ yếu chỉ dành cho phái nam, nhưng gần đây, kinh tế phát triển đời sống của người dân dần đi vào ổn định, chị em đã tham gia tập luyện TDTT ngày càng nhiều. Các giải thể thao như: bóng chuyền, chạy việt dã, đi bộ, cầu lông, bắn nỏ, kéo co… đều có chị em tham gia tranh tài và đạt thành tích cao trong thi đấu.

Để phát triển phong trào rèn luyện TDTT trong cộng đồng, ông Nguyễn Kim Trọng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Vân Canh, cho biết: “Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức các giải đấu cho cán bộ công nhân viên chức và người dân tham gia tranh tài. Nhờ đó, kích thích cán bộ, nhân dân trong huyện tích cực tập luyện. Thông qua các giải đấu, cán bộ thể thao huyện phát hiện các nhân tố để bồi dưỡng và phát triển tài năng cho huyện nhà”.

ĐÌNH DẶM

Có thể bạn quan tâm

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

(GLO)- “Văn giỏi, võ tinh” là cách mà nhiều nhận xét về em Ngô Đức Sỹ (SN 2008, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ giành huy chương ở các giải đấu Taekwondo, em còn duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

null