Khảo sát đầu tư xây dựng làng du lịch cộng đồng Ia Nueng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 15-3, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát và làm việc với Tổ quản lý du lịch cộng đồng và hệ thống chính trị xã Biển Hồ về tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng làng Văn hóa du lịch cộng đồng Ia Nueng.

Làng Ia Nueng có thuận lợi về mặt giao thông, nằm giáp đường Tôn Đức Thắng ngay cạnh khu Di tích Thắng cảnh Biển Hồ, là một trong những lợi thế để triển khai các hoạt động về du lịch. Hiện làng còn lưu giữ 3 nhà rông, 6 nhà sàn truyền thống, cây đa và giọt nước đang được đưa vào danh mục dự án du lịch giai đoạn 2021-2025; nguyên sơ bản sắc văn hóa và một số nghề truyền thống của người Jrai như: đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm và các nét văn hóa ẩm thực đặc sắc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Để triển khai thực hiện Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng, thời gian qua, UBND xã Biển Hồ đã tập trung huy động các đoàn thể, chính trị xã hội ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan sáng-xanh-sạch đẹp; duy trì hoạt động của đội cồng chiêng, múa xoang sẵn sàng phục vụ du khách tới tham quan; kết nối với các công ty du lịch đưa các đoàn du khách đến tham quan, trải nghiệm nhà rông, ẩm thực và cồng chiêng múa xoang. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh làng du lịch cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế một số địa điểm tại làng Ia Nueng như: khu vực giọt nước, cây đa, khu nhà mồ và một số hộ dân kinh doanh tham gia làm du lịch cộng đồng tại địa phương.

Qua khảo sát, lắng nghe ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và các cơ quan ban ngành của tỉnh, thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung đề nghị trong thời gian tới, UBND xã Biển Hồ cần tiếp tục triển khai thực hiện Đề án làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng.

Đoàn khảo sát chụp hình lưu niệm tại cây đa làng Ia Nueng. Ảnh: Bá Bính

Đoàn khảo sát chụp hình lưu niệm tại cây đa làng Ia Nueng. Ảnh: Bá Bính

Tăng cường vận động, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển du lịch cộng đồng; kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm đóng góp nguồn vốn, đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch; tập trung khai thác nét văn hoá truyền thống của người dân tộc thiểu số tại địa phương như: dệt thổ cẩm, cồng chiêng, ẩm thực...

Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho cộng đồng một cách chuyên nghiệp; tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, kết nối các đơn vị lữ hành đưa du khách đến tham quan trải nghiệm tại làng, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Có thể bạn quan tâm