Hy hữu: Hóc xương vịt trong phế quản 2 năm mới gắp ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi lấy mảnh xương vịt ra khỏi phế quản, bệnh nhân mới nhớ lại cách đây khoảng 2 năm có hóc xương và khoảng 1 năm trở lại đây, ông bị ho dai dẳng, đau ngực kéo dài, viêm phổi nặng tái phát nhiều lần.

Ngày 18.3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Nội Hô hấp vừa nội soi phế quản ca hóc xương hy hữu và lấy thành công dị vật là 2 mảnh xương vịt trong phổi người đàn ông khoảng 2 năm nay, gây biến chứng ho, đau ngực kéo dài, viêm phổi nặng.

Trước đó, bệnh nhân N.V.H (58 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang) được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng ho nhiều có đàm trắng, thỉnh thoảng có lẫn máu khoảng 2 tuần, tình trạng này đã tái đi tái lại nhiều lần trong khoảng 1 năm nay được điều trị nhiều nơi, triệu chứng không giảm.

Hình ảnh dị vật là mảnh xương vịt được các bác sĩ gắp ra khi nội soi cho bệnh nhân
Hình ảnh dị vật là mảnh xương vịt được các bác sĩ gắp ra khi nội soi cho bệnh nhân

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy hình ảnh dị vật ở lòng phế quản thùy dưới bệnh nhân. Các bác sĩ chỉ định nội soi phế quản ống mềm có gây tê, kết quả ghi nhận thùy dưới phổi phải có dị vật cứng, gồ ghề gây viêm phù nề xung quanh. Sau đó, ê kíp nội soi đã lấy thành công dị vật là một chiếc xương dài gần 2,5x1,5 cm, nghi là xương vịt với một đầu rất nhọn. Quá trình kiểm tra thùy dưới phổi bên trái bệnh nhân, ê kíp tiếp tục phát hiện và lấy dị vật là chiếc xương thứ hai kích thước 1x1 cm. Toàn bộ thủ thuật diễn ra thành công sau 30 phút.

Sau khi lấy dị vật thành công, bệnh nhân nhớ lại cách đây khoảng 2 năm có hóc xương, sau đó thấy không có triệu chứng đặc biệt nên không đi kiểm tra. Khoảng 1 năm trở lại đây, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ho nhiều, thỉnh thoảng khó thở và viêm phổi tái phát nhiều lần nên đã đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Hiện tại, sau nội soi, tình trạng bệnh nhân tỉnh, phổi thông khí tốt, giảm hẳn các triệu chứng đau ngực, ho, sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị và chăm sóc tại khoa Nội Hô hấp.

2 mảnh xương vịt được lấy ra sau thời gian dài bị mắc trong phế quản bệnh nhân dẫn đến nhiều biến chứng phức tạp
2 mảnh xương vịt được lấy ra sau thời gian dài bị mắc trong phế quản bệnh nhân dẫn đến nhiều biến chứng phức tạp

Chia sẻ về những ca hóc dị vật như trên, tiến sĩ - bác sĩ Cao Thị Mỹ Thúy, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Dị vật khí phế quản là các vật lạ rơi vào và mắc lại ở trong khí phế quản, bệnh nhân không để ý, không được chẩn đoán thành dị vật bỏ quên. Dị vật đường thở có thể gây những biến chứng cấp tính như suy hô hấp từ nhẹ đến nặng, thậm chí ngưng thở tùy vào vị trí và mức độ gây tắc nghẽn đường thở của dị vật. Các biến chứng mạn tính thường gặp là nhiễm trùng phế quản phổi tái diễn, ho ra máu. Thời gian dị vật nằm trong phế quản càng lâu, đường thở bị kích thích tăng sinh mô hạt càng nhiều gây nên tình trạng viêm phổi hậu tắc nghẽn tái đi tái lại và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của bệnh nhân, đồng thời gây khó khăn khi lấy dị vật.

"Khi người bệnh ho dai dẳng, bị viêm phổi tái phát không rõ nguyên nhân, cần được đến cơ sở chuyên khoa sâu về hô hấp để tìm nguyên nhân chính xác và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra", bác sĩ Thúy nói.

Theo Đình Tuyển (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

(GLO)- Chiều 15-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng-chống bệnh sởi. Tại điểm cầu trung ương, bà Đào Hồng Lan-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.

Gia Lai: Bệnh sởi sẽ còn diễn biến phức tạp đến mùa hè

Gia Lai: Bệnh sởi sẽ còn diễn biến phức tạp đến mùa hè

(GLO)- Dù đã qua cao điểm của bệnh sởi nhưng số ca sốt phát ban với các triệu chứng lâm sàng của bệnh sởi vẫn tiếp tục gia tăng tại Gia Lai thời gian qua. Theo nhận định của ngành Y tế, bệnh sởi sẽ còn diễn biến phức tạp đến mùa hè, do đó cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng-chống bệnh.