Hình ảnh 7 con voi diễu hành tiễn biệt 'vua voi' Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân và 7 con voi đã diễu hành tới các địa điểm mà ông Đàng Năng Long gắn bó để tiễn biệt "vua voi" Tây Nguyên lần cuối.

Sáng 1-11, người thân đã đưa tro cốt và di ảnh của ông Đàng Năng Long về thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) để chào tiễn biệt người dân và vùng đất nơi ông gắn bó với công tác thuần dưỡng, chăm sóc voi.

Người dân và 7 con voi diễu hành tiễn biệt "vua voi" Tây Nguyên
Người dân và 7 con voi diễu hành tiễn biệt "vua voi" Tây Nguyên

Từ sáng sớm, người dân và nhiều nài voi (người điều khiển voi) đã có mặt tại nhà riêng của ông Long để phúng viếng. Nhiều nài voi ở xa 10-20km vẫn cố gắng cùng voi di chuyển từ sáng sớm để kịp tham gia lễ viếng, thể hiện tình cảm với ông Đàng Năng Long.

Các nài voi điều khiển 7 con voi nhà diễu hành xuất phát từ nhà riêng của ông Long đến các địa điểm ông từng gắn bó với đàn voi, di chuyển qua hồ Lắk và buôn Lê (thị trấn Liên Sơn) để tưởng nhớ ông.

Trước di ảnh của ông Đàng Năng Long, đàn voi đã quỳ gối để chào tiễn biệt lần cuối "vua voi" Tây Nguyên.

Đoàn voi diễu hành qua các địa điểm quanh hồ Lắk - nơi ông Long gắn bó về công tác thuần dưỡng, chăm sóc voi
Đoàn voi diễu hành qua các địa điểm quanh hồ Lắk - nơi ông Long gắn bó về công tác thuần dưỡng, chăm sóc voi

Nài voi Y Vinh Ê Ung (38 tuổi) cho biết ông Long là người đã gắn bó, hỗ trợ, giúp các chủ voi tham gia du lịch, tạo sinh kế cho bà con suốt thời gian dài. Ông Long nhận được nhiều tình cảm đặc biệt của bà con huyện Lắk.

"Ông Long rất yêu voi và luôn trăn trở để phát triển đàn voi nhà. Chúng tôi cùng với những con voi ông từng gắn bó cúi đầu chào ông lần cuối" - anh Y Vinh Ê Ung chia sẻ.

Theo thông báo từ gia đình, sau khi hỏa táng, gia đình đưa tro cốt ông Long về lại nhà riêng ở huyện Lắk để tổ chức lễ viếng.

Quá trình tổ chức lễ viếng, gia đình đình không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa. Gia đình ông Long sẽ phát các quà từ thiện để hỗ trợ một số gia đình khó khăn trên địa bàn theo di nguyện của "vua voi" Tây Nguyên.

Ông Đàng Năng Long là người dân tộc Mnông, sinh ra và lớn lên ở buôn Lê (thị trấn Liên Sơn). Ông đột ngột qua đời vào chiều 27-10, hưởng thọ 63 tuổi.

Ông Long là người sở hữu đàn voi nhà nhiều nhất Tây Nguyên, nên nhiều người gọi ông là "vua voi". Có thời điểm gia đình ông Long sở hữu 7 con voi.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

(GLO) - Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-4 đã cho thấy đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là hành trình đánh thức tri thức, cảm xúc và niềm tự hào về vùng đất Gia Lai.

Trích đoạn hát bội Ông già cõng vợ đi xem hội do các nghệ sĩ Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn thu hút sự theo dõi của học sinh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đưa hát bội, bài chòi đến học đường

(GLO)-Gần 300 học sinh Trường THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã có một buổi trải nghiệm đặc biệt với những loại hình nghệ thuật truyền thống: hát bội, bài chòi. Qua đó, khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Di sản tư liệu chùa Thập Tháp: hiện trạng, giá trị và triển vọng” tổ chức sáng 4-4 tại Trường ĐH Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hội thảo khoa học về di sản tư liệu chùa Thập Tháp

(GLO)- Sáng 4-4, tại Trường ĐH Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Viện Triết học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với nhà trường tổ chức hội thảo khoa học “Di sản tư liệu chùa Thập Tháp: Hiện trạng, giá trị và triển vọng”.

null