Giám đốc CA Đắk Lắk dùng súng trấn áp, đập tan tụ điểm ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an đánh án. Trước sự manh động của tội phạm ma túy, đại tá Vũ Hồng Văn đã sử dụng súng quân dụng để trấn áp các đối tượng. 
Chiều 1.11, thượng tá Bùi Trọng Tuấn – Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, sáng cùng ngày, đại tại Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh, vừa trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an tỉnh ập vào quán karaoke Hoàng Phúc, đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) và phát hiện nhiều đối tượng phê ma túy.
Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo nóng trong vụ bắt giữ hàng chục thanh niên phê ma túy trong quán karaoke.
Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo nóng trong vụ bắt giữ hàng chục thanh niên phê ma túy trong quán karaoke.
Theo thượng tá Bùi Trọng Tuấn thông tin,  khoảng 2h30 sáng cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS – Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra 8 phòng hát của quán Karaoke Hoàng Phúc do Nguyễn Hoàng (SN 1964) làm chủ cơ sở.
Tại hiện trường, trực tiếp đại tá Vũ Hồng Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Trong quá trình đánh án, trước sự manh động của tội phạm ma túy, đại tá Vũ Hồng Văn  sử dụng súng quân dụng trấn áp tội phạm.
Nhiều đối tượng xăm trổ đang sử dụng ma túy khi cơ quan công an kiểm tra.
Nhiều đối tượng xăm trổ đang sử dụng ma túy khi cơ quan công an kiểm tra.
Tại quán karaoke, lực lượng công an phát hiện nhiều đồ vật dùng để sử dụng ma túy và một số tang vật nghi là ma túy.
Sau đó, lực lượng công an cũng đã tiến hành kiểm tra 59 trường hợp nghi sử dụng ma túy, gồm: Chủ quán, nhân viên và khách đến hát… Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện 34 trường hợp dương tính ma túy, trong đó có 6 nữ.
Thượng tá Bùi Trọng Tuấn nhận định, tụ điểm karaoke này là một trong những tụ điểm phức tạp đã hoạt động được một thời gian dài khiến quần chúng nhân dân rất bức xúc.
Sau khi bắt giữ, hiện cơ quan công an đang tiến hành phân loại và lấy lời khai 34 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.
H.L (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null