Gia Lai phấn đấu tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 80%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 19-1, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác trọng tâm ngành Xây dựng năm 2024. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Bá Thạch và các Phó Giám đốc đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lý Tấn Toàn cho biết, năm 2024, Sở Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Trong đó, phấn đấu đạt các chỉ tiêu: tỷ lệ đô thị hóa 34%, diện tích nhà ở bình quân đầu người 22,4 m2 sàn/người; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 80%. Bên cạnh đó, ngành xây dựng cũng phấn đấu thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực của ngành; tiếp tục đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc và đô thị; quản lý xây dựng, kinh tế và vật liệu xây dựng, quản lý nhà và thị trường bất động sản; tăng cường công tác thanh tra, quản lý trật tự xây dựng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp tháo gỡ liên quan đến các lĩnh vực của ngành xây dựng. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng; quản lý xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng, quản lý nhà và thị trường bất động sản; các dự án xây dựng nhà ở; các khó khăn trong thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ hộ dân khu vực đô thị sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung.

Các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Hào
Các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Hào

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Bá Thạch ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Thông qua các ý kiến đóng góp đã giúp Sở Xây dựng nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc để có cơ sở tham mưu cơ quan cấp trên đề ra phương án tháo gỡ. Ngoài ra, Sở sẽ nâng cao trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ và mong muốn các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương tăng cường trao đổi để giải quyết các khó khăn, vướng mắc và phối hợp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ liên quan đến ngành trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại và khang trang. Ảnh Minh Tiến

Pleiku khởi sắc từ hạ tầng giao thông

(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.

Drim House, ngôi nhà đậm chất Bắc giữa phố núi Pleiku

Drim House, ngôi nhà đậm chất Bắc giữa phố núi Pleiku

(GLO)- Giữa lòng phố núi Pleiku, Drim House nổi bật như một điểm nhấn kiến trúc mang đậm dấu ấn vùng quê Bắc Bộ. Không chỉ là không gian sống, Drim House còn là “hơi thở” Bắc Bộ hòa quyện cùng bản sắc Tây Nguyên, tạo nên một tổ ấm vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho 3 thế hệ trong gia đình.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.