Đốt váy cưới để chụp ảnh cưới 'nghệ thuật', cô dâu suýt bị thiêu bỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đoạn clip cho thấy một phụ nữ mặc váy cưới đứng bên một bờ hồ ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) để chụp ảnh cưới.
 

Cô dâu tạo dáng với chiếc váy cưới đang bốc cháy
Cô dâu tạo dáng với chiếc váy cưới đang bốc cháy


Một cô dâu Trung Quốc đã liều lĩnh tạo dáng trong chiếc váy cưới đang bốc cháy phần đuôi để tạo ra bức ảnh cưới ấn tượng nhưng chẳng may ngọn lửa bén nhanh lên phần lưng và nếu trợ lý chụp hình không nhanh tay lấy bình cứu hỏa mini dập lửa, có lẽ cô đã bị thiêu bỏng.

Tờ Daily Mail ngày 18-5 đưa tin hôm 16.5, các mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn clip quay cảnh hậu trường chụp ảnh cưới khiến mọi người thót tim khi chứng kiến cảnh tượng cô dâu suýt bị lửa thiêu vì mạo hiểm đốt váy cưới để tạo ra các bức ảnh cưới ‘nghệ thuật’.

Đoạn clip cho thấy một phụ nữ mặc váy cưới đứng bên một bờ hồ ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) để chụp ảnh cưới. Sau đó, một trợ lý chụp hình châm lửa đốt đuôi váy cưới của cô để nhiếp ảnh gia tên Zheng nhanh tay chụp hình cô dâu với chiếc váy cưới đang cháy rực.

 

Ngọn lửa nhanh chóng lan lên phần lưng của cô dâu
Ngọn lửa nhanh chóng lan lên phần lưng của cô dâu


Ngọn lửa bén rất nhanh và lan đến phần lưng của cô dâu. Ngay lập tức, một trợ lý chụp hình khác cầm bình cứu hỏa mini chạy lao ra để dập tắt lửa kịp thời trước khi cô dâu có thể bị thiêu bỏng.

Zheng cho biết cô dâu đã đồng ý chụp ảnh cưới với chiếc váy cưới đang bốc cháy vì xem đây là ý tưởng tuyệt vời. Zheng nói trước khi châm lửa đốt váy cưới, trợ lý của anh đã cầm sẵn bình cứu hỏa mini để có thể dập tắt lửa nhanh chóng ngay sau khi anh bấm máy. Zheng khẳng định đã tiến hành các bước chuẩn bi kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho cô dâu.

Anh nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu trước từ việc chọn loại dầu để đốt, thử nghiệm đốt váy cưới và thời gian cần thiết để dập tắt lửa nhằm bảo đảm mọi thứ đều được kiểm soát”.

Ý tưởng chụp ảnh cưới với chiếc váy cưới đang cháy là một trào lưu do nhiếp ảnh gia người Mỹ John Michael Cooper khởi xướng vào năm 2001 để tạo ra các bức hình nghệ thuật.

Trào lưu này trở nên phổ biến hơn trong nhiều năm gần đây sau khi các bức ảnh của John Michael Cooper chụp cô dâu với váy cưới đang cháy thu hút được chú ý.


 

Một trợ lý chụp hình dập tắt lửa trước khi cô dâu có thể bị thiêu bỏng
Một trợ lý chụp hình dập tắt lửa trước khi cô dâu có thể bị thiêu bỏng
4
Một bức ảnh cưới với chiếc áo cưới của cô dâu đang bốc cháy do nhiếp ảnh gia John Michael Cooper chụp


Zheng nói rằng anh muốn đi theo trào lưu này. Anh nói: “Các bức hình cưới ấn tượng này không qua xử lý photoshop và điều quan trọng là trải nghiệm thú vị trong quá trình chụp ảnh”.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc phản đối ý kiến này. Một người viết: “Có ai nghĩ rằng các ảnh cưới này đẹp không?”.

Một người khác bình luận: “Cô gái ngu dốt này đang gây nguy hiểm cho tính mạng của mình”. Cục Phòng cháy chữa cháy Trung Quốc khuyến cáo váy cưới được làm từ làm chất liệu dễ cháy nên chỉ cần chậm dập tắt lửa, người mang váy cưới sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát đối tượng, nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội

Gia Lai: Yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát đối tượng, nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội

(GLO)- Ngày 28-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 746/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24-5-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới gắn với hoạt động tín dụng chính sách.

Pleiku đối thoại với hộ dân thuộc diện thu hồi đất thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông

Pleiku đối thoại với hộ dân thuộc diện thu hồi đất thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông

(GLO)- Sáng 28-3, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP. Pleiku đã tổ chức họp vận động, thuyết phục, đối thoại với hộ ông Thái Văn Kiệm (trú tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ) thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) tỉnh Gia Lai.

Đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại và khang trang. Ảnh Minh Tiến

Pleiku khởi sắc từ hạ tầng giao thông

(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.