Đồng chí Trần Đình Thi tái cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 30-6, tại Hội trường 10-12, Liên đoàn Lao động huyện Chư Pưh đã tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Dự Đại hội về phía Liên đoàn Lao động tỉnh có các đồng chí: Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phía huyện Chư Pưh, có các đồng chí: Nguyễn Huy Châu-Bí thư Huyện ủy; Lê Quang Thái-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện cùng 110 đại biểu chính thức của đại hội.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hà Chi

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hà Chi

Theo cáo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Chư Pưh, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành cấp huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ), Công đoàn huyện đạt được kết quả khá toàn diện.

Trong 5 năm qua, công đoàn huyện đã phát triển được 124 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 1.598 người, sinh hoạt tại 67 tổ chức công đoàn cơ sở. Chất lượng đội ngũ CNVCNLĐ được nâng lên về mọi mặt, nhất là đã được trẻ hóa, có sức khỏe tốt, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động không ngừng đổi mới, có nhiều điểm nhấn, tạo sức lan tỏa rộng. Các cấp công đoàn đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động như: Góp ý sửa đổi Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bản hiểm thất nghiệp, an toàn lao động…

Bên cạnh đó, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người lao động khó khăn được các cấp công đoàn trong huyện triển khai kịp thời, góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. 5 năm qua, các cấp công đoàn trong huyện đã kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn, làm nhà ở… với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Liên đoàn Lao động huyện đã tham mưu chỉ đạo kịp thời công đoàn cơ sở tập trung nắm bắt tình hình đời sống đoàn viên, công nhân lao động, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc đối tượng F0, F1 hay đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa mới. Ảnh: Hà Chi

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa mới. Ảnh: Hà Chi

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Rơ Lan Nga đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Lao động huyện quan tâm hơn đến nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chú trọng kiện toàn bộ máy, phương thức hoạt động, triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới và triển khai tốt các phong trào thi đua, tránh bệnh thành tích, không bảo đảm chất lượng; chú trọng phát hiện, xây dựng và nêu gương điển hình tiên tiến trong các tổ chức công đoàn và đoàn viên, CNVCNLĐ; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội…

Với tinh thần “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa mới gồm 13 đồng chí; đồng chí Trần Đình Thi tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2023 – 2028). Đồng thời, Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 9 đồng chí; trong đó, 7 chính thức và 2 dự khuyết.

HÀ CHI

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

null