Định hiếp dâm, thanh niên bị gái trẻ cắn vào cổ phải tháo chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi tàn cuộc nhậu, thú tính trỗi dậy, trai trẻ khóa trái cửa xông vào định hiếp dâm chính người bạn vừa ăn uống cùng. Không ngờ, chị M. chống trả quyết liệt, cắn vào cổ đối tượng khiến tên này bỏ chạy.



Trao đổi với Pháp Luật TPHCM về vụ việc cô gái cắn vào cổ kẻ hiếp dâm, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Huỳnh Tuấn Thanh (24 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị N.T.T.M. (22 tuổi, quê Bình Phước).

Trước đó, đêm 30/4, Huỳnh Tuấn Thanh cùng chị M. và nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, nhưng khi tàn cuộc thì Thanh nhận chở chị M. về phòng trọ của chị này ở phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa). Tuy nhiên, khi đến phòng trọ Thanh bất ngờ chốt cửa, xông vào định hiếp dâm chị M.
Cô gái ngay sau đó đã cắn vào cổ kẻ hiếp dâm, rồi vớ được tuốc nơ vít trong phòng đâm vào tay trái khiến Thanh đau quá phải chạy ra ngoài.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Thanh. Tại cơ quan công an, bước đầu Thanh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Khánh Hoài tổng hợp (Kiến thức)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null