(GLO)- Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị buộc tội liên quan âm mưu đảo chính nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc đầu độc người kế nhiệm.
(GLO)- Ngày 31/1, Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar (NDSC) gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp tại quốc gia này thêm 6 tháng nữa, đánh dấu 4 năm cuộc đảo chính lật đổ chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.
(GLO)- Theo Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV ngày 22/7, tất cả quyền hạn của quyền tổng thống Myint Swe dưới thời chính quyền quân sự Myanmar sẽ được chuyển giao cho Thống tướng Min Aung Hlaing, do ông Myint Swe lâm trọng bệnh.
Các lực lượng vũ trang Bolivia rút lui khỏi Phủ Tổng thống ở La Paz vào tối 26/6 và một vị tướng đã bị bắt, sau khi Tổng thống Luis Arce chỉ trích một nỗ lực đảo chính chống lại chính phủ và kêu gọi quốc tế hỗ trợ.
(GLO)-Sáng ngày 4/11 (khoảng 11 giờ trưa Hà Nội), một nhóm người vũ trang hạng nặng đã tấn công nhà tù Central House ở thủ đô Conakry của quốc gia Tây Phi-Guinea.
(GLO)-Ngày 24/8, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã bác bỏ kế hoạch mà chính quyền quân sự Niger đưa ra, bao gồm khôi phục trở lại chính quyền dân sự trong thời hạn 3 năm.
(GLO)-Ngày 11/8, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell bày tỏ lo ngại trước điều kiện sống ngày càng tồi tệ của Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức.
Lệnh bắt giữ được đưa ra để thu thập thêm bằng chứng làm rõ lý do vì sao các quan chức chính quyền thủ đô Brasilia không thực hiện những biện pháp cần thiết để ngăn chặn bạo lực trong ngày biểu tình.
Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay 15.2 cắt dịch vụ internet và triển khai binh sĩ khắp đất nước, chỉ vài giờ sau khi lực lượng an ninh bắn đạn hơi cay giải tán nhóm người biểu tình chống cuộc chính biến.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 3.2 tuyên bố cơ quan này sẽ huy động sức ép quốc tế để đảm bảo cuộc chính biến do quân đội Myanmar tiến hành hôm 1.2 thất bại.
Một thủ lĩnh giấu tên của nhóm binh sĩ tham gia binh biến cho biết “Tổng thống và Thủ tướng Mali đang bị kiểm soát“ sau khi bị “bắt giữ“ ở dinh thự của Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita tại thủ đô Bamako.
Nếu bị kết tội liên quan cuộc đảo chính năm 1989 lật đổ chính phủ được bầu chọn một cách dân chủ của Thủ tướng Sadek al-Mahdi, ông Bashir có khả năng phải đối mặt với mức án tử hình.