Myanmar lần thứ 7 gia hạn tình trạng khẩn cấp trước khi bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31/1, Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar (NDSC) gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp tại quốc gia này thêm 6 tháng nữa, đánh dấu 4 năm cuộc đảo chính lật đổ chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

mynamar-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-lan-thu-7-anh-reuters.jpg
Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 7. Ảnh: Reuters

Đài Phát thanh và Truyền hình Myanmar (MRTV) thông tin, cuộc họp của NDSC tổ chức tại Nay Pyi Taw nhất trí gia hạn thời gian tình trạng khẩn cấp, phù hợp với Mục 425 của Hiến pháp Nhà nước.

Quyết định gia hạn nhằm tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị cuộc bầu cử diễn ra thành công, đảm bảo môi trường hòa bình và ổn định cần thiết.

Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết, vẫn còn nhiều việc phải làm để tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar.

NDSC đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, tăng sản lượng nông sản và chăn nuôi, nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục để phát triển quốc gia và lĩnh vực y tế. Ngoài ra, chủ đề liên quan đến công tác phục hồi sau thảm họa và nỗ lực chấm dứt xung đột vũ trang và đạt được hòa bình lâu dài cũng được trao đổi sâu rộng.

Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 2/2021 trong một năm trước khi gia hạn 6 lần, mỗi lần 6 tháng cho đến ngày 31/1 năm nay.

Hơn một năm qua, quân đội Myanmar đã phải chống chọi với sự nổi dậy của liên minh các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số ở phía bắc và phía tây nước này, hiện đã giành quyền kiểm soát hầu hết các thị trấn biên giới, bao gồm một số sân bay và trung tâm thương mại gần Trung Quốc, làm tê liệt nguồn thu nhập chính của chính quyền quân sự.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, xung đột đã khiến khoảng 3 triệu người phải di tản, tình trạng mất an ninh lương thực lan rộng, và một phần ba dân số cần hỗ trợ nhân đạo.

Trước đó, Hội nghị hẹp Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á (ASEAN) hôm 19/1 tại Langkawi, Malaysia, cho rằng tổ chức tổng tuyển cử không phải là ưu tiên lúc này của Myanmar trong bối cảnh chính trường còn hỗn loạn và nền kinh tế suy thoái trầm trọng. Thay vào đó, các Ngoại trưởng ASEAN hối thúc chính quyền quân sự Myanmar chấm dứt ngay mọi hành động bạo lực và đảm bảo an toàn cho người dân vô tội.

Mặc dù chưa ấn định ngày bầu cử cụ thể, chính quyền quân sự vẫn kiên quyết tiến hành kế hoạch này. Phe đối lập thì đã lên kế hoạch kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay kết quả.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh hợp tác tạo đột phá về chuyển đổi số và kinh tế số.

Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh hợp tác tạo đột phá về chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 24-12, UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong việc đưa công nghệ cao và tri thức chuyên gia vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chống khai thác IUU: Tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Chống khai thác IUU: Tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

(GLO)- Tại phiên họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vào tối 23-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm để chống khai thác IUU hiệu quả.

Gia Lai long trọng khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

LIVE Livestream: Gia Lai long trọng khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai livestream lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê và khánh thành Dự án Nhà máy đường An Khê công suất 18.000 TMN, Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê.

null