Đâm vợ và mẹ vợ bị thương, lãnh 8 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-11, Tòa án nhân dân TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Trần Quang Khương (1987, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku). 
Theo cáo trạng, Khương và chị Trần Thị Kiều Dung (1994, trú tại làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) kết hôn và có một con trai. Đến giữa tháng 9-2018, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn vì Khương ham chơi bỏ bê việc nhà, thậm chí sử dụng ma túy đá. Chị Dung đã nộp đơn xin ly hôn và chuyển về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Trầm (1964, trú tại 1004 Trường Chinh, làng Nhao 1) để ở. 
Bị cáo Trần Quang Khương. Ảnh: Hoành Sơn
Bị cáo Trần Quang Khương. Ảnh: Hoành Sơn
Đến khoảng 20 giờ ngày 24-11-2018, Khương gọi điện thoại nhưng chị Dung không cầm máy. Bực tức, Khương cầm theo một con dao tự chế rồi điều khiển xe máy chở theo con trai qua nhà bà Trầm tìm vợ. Đến đây, Khương và chị Dung tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Khương bất ngờ cầm dao đâm 3 nhát về phía vợ mình khiến tổn hại 2% sức khỏe. Bà Trầm lao ra can ngăn thì bị Khương dùng dao đâm 2 nhát khiến tổn hại 15% sức khỏe. Sau khi gây án, Khương đến Công an TP. Pleiku đầu thú. 
Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Quang Khương 8 năm tù và phải bồi thường cho 2 bị hại với tổng số tiền gần 90 triệu đồng.
Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng.

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng

(GLO)- Hai đối tượng cướp ngân hàng đã được di lý đến Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) tại TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra. Để tóm gọn 2 tên cướp táo tợn này, lực lượng Công an đã trải qua 18 ngày đêm ròng rã với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén chưa từng được tiết lộ.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

null