Đà Nẵng: Bắt "tú bà" cầm đầu nhóm Facebook "Tập đoàn phò" môi giới mại dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 18-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết "tú bà" Đặng Thị Hương (SN 1985, ngụ tỉnh Quảng Ninh) đã bị bắt sau hơn 3 tháng trốn truy nã đặc biệt.

Đặng Thị Hương là đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng triệt xóa vào tháng 4-2020.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 16-4-2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi môi giới mại dâm, đồng thời xử lý vi phạm hành chính nhiều gái mại dâm trong đường dây này.

 

"Tú bà" Đặng Thị Hương bị bắt khi đang trốn truy nã
"Tú bà" Đặng Thị Hương bị bắt khi đang trốn truy nã


Các đối tượng khai nhận là đàn em của "tú bà" Hương. Để dễ hoạt động môi giới, Hương lập nhóm chat Facebook "Tập đoàn phò" rồi cùng đàn em liên lạc giữa gái gọi và khách nước ngoài có nhu cầu, giá 3 triệu đồng/lượt.

Đồng thời, Hương quản lý gái bán dâm rất nghiêm ngặt, các trường hợp tự ý hoạt động, bắt khách lẻ, vi phạm đều bị phạt tiền.

 

 Số gái gọi trong nhóm chat Facebook
Số gái gọi trong nhóm chat Facebook "Tập đoàn phò" bị Công an TP Đà Nẵng triệt xóa


Sau khi đường dây bị triệt xóa, Hương bị Công an TP Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt nên bỏ trốn về Quảng Ninh. Một thời gian sau, Hương quyết định trở về TP Đà Nẵng để tiếp tục hành nghề môi giới mại dâm.

Đến khoảng 15 giờ ngày 17-7, Đội Truy nã truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện "tú bà" Đặng Thị Hương ở tổ 18 phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) nên bắt gọn đối tượng.

Theo Q. Luật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null