Đã đến lúc các ứng dụng 'rác' trên điện thoại bị trấn áp?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính phủ Hàn Quốc vào cuộc điều tra cả Samsung và Apple về những ứng dụng 'rác' không thể xóa trên điện thoại.

Những ứng dụng được cài đặt sẵn mà không thể gỡ bỏ (thường được gọi là bloatware) trên điện thoại Samsung và Apple từ lâu là nỗi khó chịu của người dùng. Giờ đây, vấn đề này đã trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra pháp lý quy mô lớn tại Hàn Quốc.

Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) vừa chính thức thông báo về việc khởi động một cuộc điều tra tìm hiểu sự thật, nhắm thẳng vào các ông lớn công nghệ là Samsung và Apple. Cuộc điều tra ban đầu tập trung vào ứng dụng Samsung Studio sau khi KCC rà soát 187 ứng dụng được cài đặt sẵn trên các dòng điện thoại ra mắt từ năm 2023 - 2024.

Các ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại bị điều tra
Các ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại bị điều tra

Theo KCC, việc cài đặt sẵn các ứng dụng không thể gỡ bỏ có thể vi phạm luật Kinh doanh Viễn thông của Hàn Quốc vì đã "hạn chế sự lựa chọn của người dùng". Nếu bị xác định là vi phạm, Samsung có thể phải đối mặt với các khoản phạt nặng hoặc bị buộc phải cho phép người dùng xóa ứng dụng này.

Đây không phải là lần đầu tiên KCC mạnh tay với vấn đề bloatware. Kể từ năm 2021, cơ quan này đã thành công trong việc gây áp lực buộc Samsung phải cho phép người dùng gỡ bỏ các ứng dụng như Weather, AR Zone và Secure Wi-Fi. Cuộc điều tra lần này cho thấy KCC sẽ không dừng lại và đang tiếp tục để mắt đến cả các dòng máy mới nhất như Galaxy S25 hay iPhone 16e.

Động thái cứng rắn từ chính phủ Hàn Quốc đang được các thị trường toàn cầu theo dõi sát sao. Nó có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng, gây áp lực buộc các hãng công nghệ trên toàn thế giới phải suy nghĩ lại về chiến lược cài đặt sẵn ứng dụng và trao cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với chính thiết bị mà họ bỏ tiền ra mua.

Theo Phong Đỗ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

null