Chùa Vạn Phật chưa có bất kỳ lời kêu gọi đóng góp nào qua mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là khẳng định của Đại đức Thích Đồng Giải (thế danh Phan Đức Thắng)-Trụ trì Chùa Vạn Phật, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai sau vụ cháy lớn ở Chùa Vạn Phật (tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) xảy ra vào chiều ngày 22-9.
Các phật tử, người dân đã cùng chung tay dọn dẹp để tiến hành sửa chữa chùa từ ngày 29-9. Ảnh: V.T
Các phật tử, người dân đã cùng chung tay dọn dẹp để tiến hành sửa chữa chùa từ ngày 29-9.
Ảnh: V.T

Vụ cháy lớn ở Chùa Vạn Phật (tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) xảy ra vào chiều ngày 22-9 vừa qua đã gây thiệt hại trên diện tích khoảng 2.000 m2, toàn bộ đồ nội thất, vật dụng, máy móc, đồ trang trí... ở khu vực Chánh điện và nhiều phòng bị thiêu rụi. Các pho tượng bị la phông trên trần cháy rơi xuống làm hư hỏng nặng, gạch sàn nhà và tường nhiều chỗ vỡ nứt. Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác điều tra, từ nhiều ngày nay, phật tử ở khắp nơi về chùa cùng chung tay, góp sức dọn dẹp để tiến hành khắc phục, sửa chữa lại các khu vực bị hư hỏng nặng.

Khu vực nhà kho và những phòng ở sẽ được tháo gỡ phần vách ngăn bị hư hỏng nặng. Ảnh: V.T
Khu vực nhà kho và những phòng ở sẽ được tháo gỡ phần vách ngăn bị hư hỏng nặng. Ảnh: V.T

Đại đức Thích Đồng Giải (thế danh Phan Đức Thắng)-Trụ trì Chùa Vạn Phật, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai-cho biết: Sau vụ cháy, chính quyền địa phương các cấp, Ban Tôn giáo, các tổ chức đoàn thể thường xuyên xuống chùa để chia sẻ, động viên, đưa ra hướng khắc phục. Qua lấy ý kiến của đông đảo phật tử, ai cũng mong muốn chùa sớm khắc phục để phật tử có chỗ sinh hoạt tôn giáo. Sau khi xác định lại những thiệt hại, chúng tôi đã thống nhất bắt đầu từ hôm nay sẽ tháo gỡ những vách ngăn các phòng bị cháy, cột xà gồ bị xiêu vẹo, tập trung sửa chữa khu vực Chánh điện và khu vực sinh hoạt chung. Đối với những vật dụng còn dùng được sẽ tận dụng, còn những pho tượng sẽ chà và sơn mới lại. Dự kiến thời gian sửa chữa mất khoảng 1 tháng.

Các pho tượng sẽ được sơn sửa lại. Ảnh: V.T
Các pho tượng sẽ được sơn sửa lại. Ảnh: V.T

Bên cạnh việc khắc phục cơ sở vật chất, để thực hiện tâm niệm của những gia đình phật tử gửi di ảnh, tro cốt người thân tại đây, chùa cũng đưa ra phương án để họ yên tâm. Trong vụ cháy, chỉ còn 20 hũ tro cốt là còn nguyên, tuy nhiên trong số này có hũ cũng bị cháy phần in ảnh, ghi tên; còn đối với khoảng 40 hũ tro cốt bị vỡ, trụ trì chùa cũng đã thống nhất với người nhà gom chung lại và chờ chùa sửa chữa xong sẽ tổ chức lễ cầu siêu và đem tro cốt rải ra biển.

Hiện tại, chùa cũng lập lại bàn thờ để những gia đình có gửi hương linh yên tâm tới lui thắp hương. Bà Lê Thị Gái (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) tâm sự: “Mấy ngày nay, người dân và phật tử chúng tôi tham gia mỗi người một tay dọn dẹp. Giờ chờ mọi thứ ổn định, tôi làm lại di ảnh của con đã bị cháy để gửi lại chùa. Buồn hơn là những gia đình gửi tro cốt giờ không còn nhận ra đâu là của người thân mình”. Còn bà Đỗ Thị Kim Oanh (tổ 2, phường Yên Thế, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi sinh hoạt ở chùa từ năm 2018. Chùa cháy là một tổn thất lớn về vật chất cũng như tinh thần, chỉ mong chùa sớm được tái thiết, hồi sinh trở lại”.

Chùa Vạn Phật thông báo về cảnh giác lừa đảo kêu gọi cúng dường. Ảnh: V.T
Chùa Vạn Phật thông báo về cảnh giác lừa đảo kêu gọi cúng dường. Ảnh: V.T
Bày tỏ ý nguyện về việc trùng tu, xây dựng lại chùa, Đại đức Thích Đồng Giải nói: Chùa Vạn Phật có quyết định thành lập năm 2018, là cơ sở thờ tự thuộc Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, do Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai quản lý. Trước mắt là sửa chữa tạm, nhưng về lâu dài, tôi rất mong chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành của tỉnh sớm giải quyết một số vướng mắc để hoàn tất các thủ tục về đất đai, từ đó Chùa Vạn Phật có đầy đủ cơ sở pháp lý và kế hoạch xây dựng lại chùa, để nơi này trở thành nơi quý phật tử gần xa về đây tu tập, tổ chức các chương trình từ thiện”.

Bên cạnh sự đóng góp công sức, khi xảy ra sự việc, đại diện phật tử của chùa đã tự nguyện đứng ra kêu gọi sự phát tâm của mọi người ủng hộ chùa để khắc phục thiệt hại. Mọi giao dịch chuyển tiền đều được công khai, minh bạch. Tuy nhiên, mấy ngày qua xuất hiện một số trang Facebook mạo danh nick “Chùa Vạn Phật” để kêu gọi phật tử, mạnh thường quân cúng dường để xây chùa.

Đại đức Thích Đồng Giải-Trụ trì Chùa Vạn Phật cho hay, Chùa Vạn Phật đang trong giai đoạn làm các thủ tục, khi nào xong sẽ dự trù kinh phí rồi mới tính đến việc kêu gọi đóng góp xây dựng lại chùa trong tương lai. Hiện nay, về phía Chùa Vạn Phật chưa có bất kỳ lời kêu gọi đóng góp nào qua mạng xã hội. Những người này đang lợi dụng sự mất mát, thiệt hại trong vụ hỏa hoạn để thực hiện hành vi lừa đảo, kêu gọi quyên góp trái phép. Cũng đã có nhiều người chuyển tiền vào những tài khoản mang tên Phạm Việt Hưng, Bùi Văn Sông... Vì vậy, nắm được thông tin sự việc, chúng tôi đã có cảnh báo để mọi người cùng biết, tránh bị lợi dụng.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null