Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 20-7, đoàn công tác do đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại huyện Đak Đoa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thặm, tặng quà mẹ liệt sĩ Lê Thị Nhuận
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Hồ Văn Điềm thặm, tặng quà mẹ liệt sĩ Lê Thị Nhuận. Ảnh: Anh Huy


Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo đó, đoàn đã đến thăm 5 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, gồm: ông Nguyễn Đề (thương binh); bà Lê Thị Nhuận (mẹ liệt sĩ, cùng ở tổ 8, thị trấn Đak Đoa); ông Đinh Hmep (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở làng Rkhương Tleo, xã Kdang); bà Byach (tuất liệt sĩ); ông Jêt (người hoạt động kháng chiến, cùng ở làng Kóp, xã Kon Gang).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà ông Jêt-người hoạt động kháng chiến. Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm tặng quà ông Jêt-người hoạt động kháng chiến ở làng Kóp, xã Kon Gang. Ảnh: Anh Huy


Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình phát triển kinh tế và trao tặng các phần quà (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng). Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với đóng góp to lớn của các gia đình trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.