Chư Sê: Nhiều tập thể, cá nhân bị kiểm điểm vì để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Rmah H’Bé Nét vừa ký Công văn số 2047/UBND-NC ngày 14-11-2022 báo cáo Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh Gia Lai về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách xảy ra trên địa bàn huyện.

Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, ngày 7-10-2022, Thanh tra tỉnh Gia Lai có Kết luận số 16/KL-TTr về những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và công tác đầu tư xây dựng cơ bản xảy ra tại các phòng chuyên môn, trường học tự chủ tài chính và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê.

Trụ sở UBND huyện Chư Sê. Ảnh. Internet
Trụ sở UBND huyện Chư Sê. Ảnh: Internet

Theo đó, qua thanh tra tại 13 xã, thị trấn về công tác xây dựng cơ bản, giai đoạn 2019-2021 thì tất cả đều để xảy ra sai phạm trong thiết kế công trình, dự toán, thi công sai khối lượng, sai đơn giá… với tổng số tiền hơn 415 triệu động. Ngoài sai phạm về công tác đầu tư xây dựng của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê, qua thanh tra tại Văn phòng HĐND và UBND huyện cũng để xảy ra sai phạm trong việc chi trả cho công chức kiêm nhiệm biên tập tin bài và chi thanh toán cho bưu điện huyện tiền khấu hao trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ với số tiền hơn 24 triệu đồng.

Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện chi sai tiền tổng hợp báo cáo hộ nghèo và cận nghèo 10 triệu đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo có 7 công trình sửa chữa các trường học trên địa bàn thi công không đúng thiết kế, quyết toán gạch lát nền các phòng học chênh lệch gần 50 triệu đồng. Còn tại 4 trường học tự chủ về tài chính gồm: Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Trường Mẫu giáo 1-6; Trường Mầm non Hoa Phượng, Trường Mẫu giáo Hoa Huệ đã phát hiện số tiền sai phạm trong việc chi phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp lâu năm cho giáo viên với tổng số tiền hơn 62 triệu đồng. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên của huyện đã dùng kinh phí không tự chủ để chi cho việc quản lý lớp, mua sắm, sửa chữa thường xuyên trái quy định với số tiền hơn 23 triệu đồng. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê cũng đã chi sai phí ban quản lý 3 công trình không đúng quy định; quyết toán sai đơn giá các hạng mục sửa chữa với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng.

Qua công tác kiểm tra hồ sơ, tại Phòng Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện cũng để xảy ra sai phạm với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng. Riêng đối với công tác đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê, qua thanh tra cũng đã phát hiện xảy ra sai phạm tại 12 công trình với tổng số tiền hơn 118 triệu đồng. Tổng số tiền sai phạm của các đơn vị trên trong giai đoạn từ 2019 đến 2021 là hơn 792 triệu đồng.

Sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, 9 phòng, ban chuyên môn; 4 trường học và 13 xã, thị trấn để xảy ra sai phạm đã tổ chức kiểm điểm. Theo đó, 59 cá nhân và 26 tập thể có liên quan đến sai phạm đều tự nhận hình thức “Kiểm điểm, rút kinh nghiệm”. Qua xem xét kết quả kiểm điểm của các tập thể, cá nhân có liên quan tại các đơn vị, UBND huyện Chư Sê cũng đã họp và thống nhất với kết quả kiểm điểm trên. Ngoài ra, đến thời điểm này các đơn vị để xảy ra sai phạm đã nộp số tiền hơn 792 triệu đồng vào ngân sách nhà nước theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null