Cảnh sát Giao thông Gia Lai bám đường thực hiện "nhiệm vụ kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai phải căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép”, đặc biệt là các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ vào tỉnh. Cũng từ đây, nhiều hình ảnh đẹp, việc làm tốt của lực lượng CSGT được lan tỏa.
Không quản nắng mưa
Để chủ động phòng-chống dịch Covid-19, Gia Lai đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh, mỗi chốt có 2-4 cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia điều tiết, phân luồng, phân làn phương tiện để lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch.
Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh), Chốt trưởng chốt kiểm dịch số 1 (khu vực đèo An Khê) cho biết: “Những ngày qua, lượng người qua chốt rất đông nên lực lượng tại đây phải căng mình làm việc liên tục 24/24 giờ để điều tiết, phân luồng, phân làn phương tiện, đảm bảo các quy định phòng-chống dịch. Mặc dù gặp không ít áp lực, trở ngại về điều kiện cơ sở vật chất và thời tiết nắng, mưa thất thường, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
lực lượng CSGT tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tài đèo An Khê đang phân luồng giao thông
Lực lượng CSGT tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực đèo An Khê đang phân luồng giao thông. Ảnh: Hạ Vy

Từ ngày 24-7 đến nay, tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đã đón gần 1.400 người từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê. Cũng trong thời gian này, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh và các nhà hảo tâm, các chốt đã hỗ trợ người dân trong hành trình trở về nhà hơn 350 lít xăng, 600 hộp xôi, 400 cái bánh chưng và hơn 600 chai nước suối… Đồng thời, cử các tổ công tác dẫn đoàn đưa người dân qua địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Trong khi đó, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 trên quốc lộ 14 (đoạn giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đak Lak), mỗi ngày, lượng người và phương tiện lưu thông qua đây rất lớn. Đặc biệt, từ khi tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam diễn biến phức tạp, lượng người về quê càng nhiều khiến lực lượng làm việc tại chốt vô cùng vất vả. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh), Chốt trưởng chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110-thông tin: “Những ngày qua, lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành phía Nam đi về quê qua chốt rất đông. Các công dân đến chốt thường vào thời điểm rạng sáng nên đòi hỏi lực lượng CSGT phải tập trung, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa bố trí nơi nghỉ tạm; hỗ trợ lương thực, nước uống cho họ trong khi chờ khai báo y tế. Có những ngày, cán bộ, chiến sĩ phải làm thông ca và thức trắng đêm để hỗ trợ nhau, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác. Tuy vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy tự hào khi được đóng góp công sức bảo vệ người dân, đặc biệt là trong những lúc khó khăn như thế này”. 
Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh), Chốt trưởng chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 số 3, khu vực cầu 110 cấp xăng cho người dân
Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh), Chốt trưởng chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 cấp xăng cho người dân. Ảnh: Hạ Vy
Mặc dù điều động lực lượng không nhỏ để phục vụ tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông bị buông lỏng. Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh-cho biết: Để đảm bảo cùng lúc thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch, vừa tuần tra, kiểm soát giao thông, Phòng đã quán triệt các đội nghiệp vụ chủ động bố trí lực lượng, thời gian hợp lý, không bỏ trống tuyến, địa bàn. Để khắc phục những khó khăn, Phòng đã huy động cán bộ, chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ trong đơn vị hỗ trợ duy trì nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như các hành vi ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch. “Dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, lượng người từ các tỉnh phía Nam đổ về các địa phương còn nhiều. Với chức năng và nhiệm vụ được phân công, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-Thượng tá Quỳnh khẳng định.
Thắm nghĩa đồng bào
Trong dòng người hướng từ tỉnh Đak Lak về huyện Chư Sê có anh Đinh Lâm (42 tuổi, trú tại huyện Chư Sê trở về từ tỉnh Bình Dương) chở vợ và con nhỏ 5 tuổi. Nói về hoàn cảnh gia đình, anh cho biết: “Hai năm trước, 4 ha hồ tiêu của gia đình bị dịch bệnh chết sạch. Nợ nần chồng chất nên vợ chồng tôi vào Bình Dương làm công nhân để kiếm tiền trả nợ. Mấy tháng nay, do dịch bệnh nên việc làm không ổn định. Vì thế, gia đình phải đưa nhau về. Nhà có 4 người nhưng chỉ có 1 chiếc xe máy, vợ chồng bàn bạc bán 2 chiếc nhẫn cưới để mua thêm 1 chiếc xe máy cũ rồi lên đường về quê. Con trai lớn chở đồ đạc, còn tôi chở vợ và con nhỏ”.
Cùng cảnh ngộ, ông Vũ Như Hoài (trú tại huyện Chư Pưh) trải lòng khi đến chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19: “Tôi năm nay đã 52 tuổi, cũng từng trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống. Vậy nhưng chưa bao giờ bản thân lại đối diện với những khó khăn và cung bậc cảm xúc như thế này. Vợ chồng đi làm ăn xa, 3 đứa con nhỏ gửi ở nhà cho ông bà nội. Thương con, giờ chỉ mong sớm được về nhà. Ngày đêm chạy xe máy đói, rét, mệt lắm chú ơi! Về đến đây xem như gần tới nhà, được an toàn rồi. Được tổ công tác hỗ trợ xăng, phát cơm, bánh mì miễn phí, tôi cảm động vô cùng!”.
Lực lượng CSGT tỉnh hỗ trợ lương thực cho người dân về từ các tỉnh phía Nam tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Hạ Vy
Lực lượng CSGT tỉnh hỗ trợ lương thực cho người dân về từ các tỉnh phía Nam tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Hạ Vy
Trong lúc chờ đợi để được cán bộ, chiến sĩ CSGT dẫn đoàn đưa người dân đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, sau khi đổ đầy bình xăng từ “cây xăng miễn phí” tại chốt khu vực cầu 110, anh Lê Văn Hiếu (quê huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xúc động: “Trên hành trình từ tỉnh Bình Dương trở về, tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ lương thực, nước uống từ các chốt kiểm soát. Tuy nhiên, ngoài việc được giúp đỡ về lương thực, việc được hỗ trợ thêm xăng xe như tại đây là lần đầu tiên tôi được nhận. Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến các cán bộ, chiến sĩ CSGT và các lực lượng chức năng tại đây”. 
Trung tá Nguyễn Minh Tuấn thông tin thêm: “Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thì tổ công tác cũng đã hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm cần thiết như: xăng, thức ăn nhanh, nước uống và chở những xe máy bị hư hỏng đi sửa chữa miễn phí. Ngày cũng như đêm, cán bộ, chiến sĩ tại chốt làm việc rất vất vả. Thế nhưng thấy người dân khi về đến địa phận tỉnh Gia Lai an toàn, chúng tôi cảm thấy phấn chấn tinh thần để tiếp tục hỗ trợ bà con đến địa điểm cách ly, sớm trở về đoàn tụ với gia đình”.
LÊ ANH - HỮU TRƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.