Khánh thành Nhà Bia di tích HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hòa chung khí thế của những ngày tháng Ba lịch sử và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngày 20-3, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà Bia di tích HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1968-1975) tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang). 
Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự lễ khánh thành còn có các các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...
Các đồng chí (từ trái sang phải) Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cắt băng khánh thành Nhà Bia di tích. Ảnh: Đinh Yến
Các đồng chí (từ trái sang phải) Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cắt băng khánh thành Nhà Bia di tích. Ảnh: Đinh Yến
Dấu ấn lịch sử
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai tại xã Krong (huyện Kbang) trước đây được gọi là Căn cứ địa cách mạng Khu 10-một địa điểm quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh Gia Lai giai đoạn 1955-1975. Nơi đây, những cơ quan đầu não của tỉnh đã đứng chân trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt; trong đó có cơ quan của HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh.
“Trải qua 7 năm hoạt động tại khu căn cứ địa đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, mặc dù kẻ địch huy động nhiều phương tiện, lực lượng, dùng đủ mọi cách đánh phá nhưng Căn cứ địa cách mạng Khu 10 vẫn đứng vững. Tất cả cán bộ, đảng viên đã bám trụ, dựa vào dân, gây dựng phong trào, phát động và tổ chức nhân dân đứng lên đấu tranh cách mạng. Biết bao đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã kiên cường vượt qua khó khăn, thử thách ác liệt, chiến đấu anh dũng, hy sinh, cống hiến xương máu, tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng tỉnh nhà”- Chủ tịch UBND tỉnh cho hay.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) và Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kéo vải phủ bia di tích. Ảnh. Đinh Yến
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) và Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kéo vải phủ bia di tích. Ảnh: Đinh Yến
Những thành tựu to lớn mà Chính quyền cách mạng đạt được có phần đóng góp quan trọng bằng sức lực và bằng cả xương máu của các thế hệ cán bộ, nhân viên cơ quan HĐND cách mạng và UBND cách mạng. Nhằm tri ân, khắc ghi công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, HĐND và UBND tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà Bia di tích lịch sử HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh Gia Lai. Nhà Bia chính thức khởi công từ ngày 10-1-2021. 
Sau hơn 2 tháng triển khai, với sự quyết tâm cao cùng với ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các bác, cô, chú đã từng sống, làm việc tại Khu căn cứ trước năm 1975, công trình đã được hoàn thành vào đúng dịp Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3). 
Nhà bia di tích HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh Gia Lai nằm trong khuôn viên đất rộng 13.373 m2. Công trình Nhà bia gồm nhiều hạng mục như: Bia di tích, cổng nhà bia, đường nội bộ, hệ thống cổng hàng rào thông thoáng, đường bê tông, hệ thống thoát nước, cây xanh, ... tổng kinh phí đầu tư 1,9 tỷ đồng từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Nhà bia di tích có giá trị lịch sử to lớn nhằm tri ân, khắc ghi công lao của các thế hệ đi trước. Nơi đây luôn là “địa chỉ đỏ”, là niềm tự hào, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng; đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau và học sinh đến sinh hoạt ngoại khóa”. 
“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng
Trở lại khu căn cứ cách mạng vào đúng dịp Lễ khánh thành Nhà Bia, ông Nguyễn Hồng Sơn-nguyên Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND tỉnh Gia Lai-Kon Tum-xúc động cho biết: “Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, các thế hệ cán bộ cách mạng sống và làm việc tại đây vô cùng gian khổ; địa điểm làm việc của cơ quan lãnh đạo tỉnh phải di chuyển nhiều nơi. Nhưng được đồng bào các dân tộc nơi đây tin tưởng, che chở, bảo vệ và giúp đỡ, các thế hệ cán bộ, nhân viên HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh Gia Lai không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những cán bộ thời kỳ ấy, nay người còn, người mất. Việc xây dựng Nhà Bia di tích này sẽ là địa chỉ để giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân. Tôi tin rằng, các thế hệ cán bộ ngày nay sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp”.
Nguyên cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ thắp hương tưởng niệm tại Nhà Bia. Ảnh. Đinh Yến
Nguyên cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ thắp hương tưởng niệm tại Nhà Bia. Ảnh: Đinh Yến
Dự lễ khánh thành Nhà Bia di tích lịch sử HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh Gia Lai, anh Hồ Tuấn Anh-Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh-bày tỏ: “Kế thừa những thành quả mà cha ông đã dành được, chúng tôi nguyện sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phát huy tinh thần sức trẻ, không ngừng học tập, làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp”. 
Còn anh Đinh Văn Ble-Phó Chủ tịch UBND xã Krong-bày tỏ: “Là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Anh hùng, tôi rất vinh dự và tự hào. Nhà Bia di tích được đặt tại địa bàn xã, chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử. Đây là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ về ý thức tự lực, tự cường, lòng yêu quê hương, đất nước”.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa phải) và Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng gạo cho người dân làng Tăng Lăng. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa phải) và Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng gạo cho người dân làng Tăng Lăng. Ảnh: Đinh Yến

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-chỉ đạo: “Nhà Bia di tích này sẽ giao cho UBND huyện Kbang tiếp nhận. UBND huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý, tiếp tục tôn tạo cảnh quan, trồng cây xanh và khai thác hiệu quả Nhà Bia di tích. Nơi đây sẽ là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và học sinh đến sinh hoạt ngoại khóa... Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên có kế hoạch đưa học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu niên của tỉnh về quần thể Khu căn cứ cách mạng này để tham quan, học tập, ghi nhớ ý nghĩa lịch sử của Đảng bộ tỉnh. Nhân dân xã Krong Anh hùng phải biết vươn lên phát triển mạnh mẽ trong điều kiện mới để xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương cách mạng kiên cường”.
Dịp này, Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 doanh nghiệp và 1 cá nhân tiêu biểu trong việc tham gia đóng góp kinh phí để xây dựng công trình. Tặng 2 căn nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/nhà) cho 2 gia đình còn khó khăn về nhà ở. Trao tặng 2 tấn gạo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo của làng Tăng Lăng; trao 2.000 cây giống mắc ca cho nhân dân xã Krong. Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà Bia và trồng cây lưu niệm ở khu Nhà Bia di tích.

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.