Gia Lai nâng cao ý thức phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến chiều ngày 9-2, số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Gia Lai đã ở con số 22. Sau gần 2 tuần triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, người dân phải luôn cảnh giác, không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tập trung-khai báo y tế) để phòng-chống dịch Covid-19.


Không chủ quan với dịch

Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, qua xét nghiệm hiện có 3 ca bệnh âm tính lần 1, 9 ca vẫn dương tính lần 2 và 9 ca đang chờ kết quả. Hiện cả 22 ca dương tính đều chưa xuất hiện các triệu chứng, chưa có bất thường về sức khỏe.

Ảnh: Văn Ngọc
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra thân nhiệt người dân trước khi vào bệnh viện. Ảnh: Văn Ngọc


Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh bước đầu được khống chế, kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số địa phương như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp. Đây là 2 địa phương có đông người Gia Lai đang sinh sống và làm việc. Dự báo những ngày cận Tết, người dân từ các tỉnh, thành này trở về Gia Lai ăn Tết sẽ rất đông. Vì vậy, nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng vẫn treo thường trực.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, tại TP. Pleiku, người dân có biểu hiện chủ quan sau khi tháo bỏ giãn cách xã hội. Hiện tại, tất cả những trường hợp F1 ghi nhận tại tỉnh Gia Lai đã được lấy mẫu để xét nghiệm lần 2 và dự kiến sẽ có ca trở thành F0, vì vậy, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu diện rộng tại 4 xã của huyện Ia Pa và phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa). Qua xét nghiệm có mẫu nghi ngờ đang chạy lại chứng tỏ còn có F0 trong cộng đồng nên người dân không được chủ quan.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Như Nguyện
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Như Nguyện


"Mỗi người dân cần chủ động thực hiện nghiêm thông điệp 5K của ngành Y tế, đặc biệt phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người cũng như các quy định khác để góp phần phòng-chống dịch”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh khuyến cáo.

Chung sức, đồng lòng chống dịch

Những ngày qua, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh, cả hệ thống chính trị và người dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch. Rất nhiều tổ chức, đơn vị, Mạnh Thường Quân đã tiếp sức, làm tốt công tác hậu cần chi viện cho tuyến đầu chống dịch.

Ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế-thông tin: Sở Y tế là đầu mối tiếp nhận các nguồn hỗ trợ vật tư y tế từ Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đến nay, Sở đã tiếp nhận và phân bổ 58 máy thở của Tập đoàn Vingroup cho các bệnh viện, trung tâm y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiếp nhận hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR của Công ty Quốc Cường và Công ty C.Travel Gia Lai. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 1 máy khử khuẩn áp lực âm. Bộ Y tế mới cấp cho Gia Lai 200.000 chiếc khẩu trang y tế, 3.000 bộ quần áo chống dịch, 2.000 chiếc khẩu trang N95. Viện Pasteur Nha Trang đã tiến hành lắp đặt và chuyển giao kỹ thuật sử dụng máy tách chiết tự động cho đội ngũ nhân viên của CDC Gia Lai giúp đẩy nhanh và rút ngắn thời gian xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm vi rút SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng phường Hội Thương, TP. Pleiku kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Lực lượng chức năng phường Hội Thương (TP. Pleiku) kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện


Theo ông Mai Xuân Hai, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuyển hơn 2,3 tỷ đồng tiền ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 qua Sở Y tế. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang ủng hộ Trung tâm Y tế Kbang 60 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Gia Lai ủng hộ qua Sở Y tế 700 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Y tế đã tiếp nhận khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, mặt nạ ngăn giọt bắn và nhu yếu phẩm từ rất nhiều đơn vị, cá nhân. Sở Y tế đã tổ chức các chuyến hàng kịp thời phân phối đến với nhân viên y tế và các lực lượng, người dân ở tuyến đầu chống dịch.

Ngoài gửi về các cơ quan thường trực là Sở Y tế, điểm tiếp nhận phòng-chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiều đơn vị, cá nhân còn chuyển quà đến các địa phương. Chị Nguyễn Cẩm Vân-thành viên nhóm Ace thiện nguyện Gia Lai-cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tại Gia Lai, nhóm đã kêu gọi, kết nối các Mạnh Thường Quân ở TP. Đà Nẵng hỗ trợ các vật tư, trang-thiết bị chống dịch. Trong đó, đợt 1 gồm 800 bộ đồ bảo hộ, 3.000 khẩu trang y tế và các mặt hàng khác như nước sát khuẩn, mũ chắn tia bắn. Đợt 2 tiếp tục nhận 100 bộ đồ bảo hộ, 1 thùng khẩu trang 3M, 5.500 khẩu trang y tế, 9 chai nước muối sát khuẩn, 144 chai gel sát khuẩn, 75 gói khăn ướt.

“Nhóm tiếp tục vận động thêm nhiều đợt khác để chuyển đến các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Toàn bộ hàng hoá, nhu yếu phẩm và trang-thiết bị đều được Công ty Thuận Tiến Gia Lai vận chuyển miễn phí từ các tỉnh về hỗ trợ phòng-chống dịch tại Gia Lai”-chị Vân cho biết.

-Nhóm Ace thiện nguyện Gia Lai tặng khẩu trang, vật tư phòng-chống dịch tại Sở Y tế Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Nhóm Ace thiện nguyện Gia Lai tặng khẩu trang, vật tư phòng-chống dịch cho Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện


Theo ông Võ Trần Trung-Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Gia Lai, đồng hành cùng tỉnh nhà trong phòng-chống dịch, đơn vị đã hỗ trợ lắp đặt cầu truyền hình phục vụ hội họp trực tuyến; triển khai hệ thống hội chẩn khám-chữa bệnh từ xa kết nối với các bệnh viện tuyến trên; triển khai phần mềm quản lý bệnh viện dã chiến; lắp đặt hệ thống camera giám sát các khoa, phòng phục vụ công tác điều hành; lắp đặt hệ thống camera đo thân nhiệt tại Cảng Hàng không Pleiku; lắp đặt wifi và camera giám sát cho 15 chốt kiểm soát và 4 khu cách ly; hỗ trợ 3 xã của thị xã Ayun Pa và Ia Pa mỗi xã 1.000 quả trứng, 50 bộ đồ bảo hộ.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, dịch Covid-19 tại tỉnh bước đầu đã được kiểm soát, khống chế. Tuy vậy, mọi người dân không nên chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của ngành Y tế. 

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.