Kịp thời ứng cứu một du khách bị lạc trên đỉnh núi Chư Nâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong quá trình chinh phục đỉnh núi Chư Nâm cao 1.472 m ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), một nam du khách người Đồng Nai đã bị lạc rồi rơi vào tình trạng nguy kịch. Rất may là du khách này đã được các thành viên Công ty Du lịch Niềm Vui Việt (Vietjoy Tourist) và lực lượng chức năng huyện Chư Păh ứng cứu kịp thời. 

13 giờ ngày 30-11, anh Hoàng Phương-Công ty Du lịch Niềm Vui Việt (Vietjoy Tourist) nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ từ một nam du khách đi lạc trên núi Chư Nâm. Anh Phương cho biết: “Người này gọi nhưng chỉ đủ sức nói mấy câu đứt quãng rất yếu. Nhưng qua vài câu trao đổi ngắn cũng đủ để tôi hiểu tình trạng người này đang rất tệ, đi lạc không biết đường xuống, mất nước, nôn ra máu. Hơn nữa, điện thoại của người này cũng gần hết pin”.
Đội cứu hộ tiếp cận được du khách gặp nạn trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Hoàng Phương
Đội cứu hộ tiếp cận du khách gặp nạn trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Hoàng Phương

Ngay sau khi nhận cuộc gọi, anh Phương và các cộng sự của Công ty Du lịch Niềm Vui Việt tức tốc lên đường. Vào tới điểm tập kết ở khu vực cây cháy (xã Chư Đang Ya), cùng với sự giúp sức của lực lượng Công an và dân quân tự vệ xã, mọi người hội ý nhanh rồi chốt phương án ứng cứu: leo núi Chư Nâm theo con đường ngắn nhất.

Anh Hoàng Phương kể: “Theo lời chỉ dẫn của du khách thì cậu ấy cách đỉnh núi Chư Nâm khoảng 200 m, nhưng lại xác định sai hướng. Trời về chiều có mưa, gió và sương mù dày đặc khiến người trước không nhìn thấy người sau nên việc tìm kiếm càng khó khăn. Đến 16 giờ 30 phút, chúng tôi tìm thấy người gặp nạn trong tình trạng rất nguy kịch, mất nước, suy nhược cơ thể, ói ra máu, toàn thân lạnh toát, không thể tự di chuyển”.

Đội cứu hộ không thể đưa người gặp nạn lên võng khiêng xuống vì đường quá dốc, trời mưa trơn trượt mà phải thay phiên nhau cõng. Người gặp nạn lúc tỉnh lúc mê và cứ 30 phút lại ói một lần. Sau gần 7 tiếng đồng hồ, tới 22 giờ 30 phút cùng ngày, đội mới đưa được du khách xuống đến chân núi Chư Nâm và nhanh chóng đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Cõng người gặp nạn xuống núi trong tiết trời mưa, sương mù dày đặc. Ảnh: Hoàng Phương
Cõng người gặp nạn xuống núi trong tiết trời mưa, sương mù dày đặc. Ảnh: Hoàng Phương


Anh Hoàng Phương cho biết, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của UBND huyện Chư Păh, lực lượng Công an, dân quân tự vệ xã Chư Đang Ya, đội xe ôm chở du khách lên núi lửa nên việc ứng cứu nam du khách gặp nạn diễn ra kịp thời. Đến sáng 1-12, sau một đêm được cấp cứu hồi sức tích cực, người gặp nạn đã qua cơn nguy kịch.

Đây là lần đầu tiên một du khách đi lạc trên núi Chư Nâm-điểm du lịch trekking được khá nhiều người yêu thích những năm gần đây. Qua trường hợp này, anh Hoàng Phương cũng cảnh báo các bạn trẻ ưa du lịch mạo hiểm, đặc biệt là đi một mình như du khách kể trên: “Muốn đi du lịch trải nghiệm có tính chất mạo hiểu như leo núi hay đi bộ đường dài vào rừng, bạn phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, đừng chỉ đi vì đam mê mà không có kỹ năng sinh tồn. Phải đi theo nhóm 2-3 người trở lên, luôn chuẩn bị sẵn các tình huống và phải xử lý được nếu có sự cố xảy ra. Đừng mạo hiểm tính mạng chỉ vì sở thích nhất thời"

Cũng theo anh Hoàng Phương, nam du khách gặp nạn vừa được ứng cứu là người Đồng Nai, hầu như chưa biết gì về Gia Lai. "Chưa biết gì về vùng đất mình đến như thế nào cả về địa hình, khí hậu, tốt nhất các bạn hãy mua tour trải nghiệm để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, đồng thời cũng cần tìm hiểu về công ty tổ chức tour mạo hiểm đó có giấy phép hay không để đảm bảo quyền lợi khi có sự cố xảy ra”-anh Hoàng Phương khuyến cáo.

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.