Không hoang mang trước tin đồn thất thiệt về dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thông tin từ Sở Y tế, đến sáng 9-3, tỉnh ta chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với dịch Covid-19. Công tác phòng-chống dịch được triển khai chặt chẽ, nhất là việc xác minh, giám sát những trường hợp trở về từ vùng dịch. Mọi thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được thông tin công khai, minh bạch. Vì vậy, người dân không nên hoang mang trước những tin đồn thất thiệt, vô căn cứ.
Trước đó, tại thị xã An Khê có trường hợp chị N.T.M.L. (SN 1988, trú tại tổ 1, phường An Phú) trở về từ vùng dịch. Ngày 7-3, ngành chức năng đã tiến hành xác minh thông tin và hướng dẫn chị L. cũng như những người tiếp xúc gần thực hiện cách ly tại nhà. Cũng trong ngày 7-3, Trung tâm Y tế thị xã An Khê đã tổ chức phun hóa chất tại nhà công dân N.T.M.L. và các hộ lân cận.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: N.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: N.N
Qua xác minh được biết, chị L. khởi hành từ thủ đô Berlin (Đức) lúc 19 giờ ngày 3-3, đến 21 giờ 30 phút cùng ngày quá cảnh tại Sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, chị tiếp tục di chuyển từ Sân bay Istanbul về đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) lúc 4 giờ 30 phút ngày 4-3 và lưu trú tại một khách sạn ở số 93 đường Hồng Hà (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Đến 7 giờ ngày 5-3, chị L. bay về Pleiku rồi được đón bằng ô tô của gia đình. Trong quá trình di chuyển, chị L. luôn mang khẩu trang, khi qua các sân bay đều được kiểm tra thân nhiệt. Trong gia đình có 2 thành viên tiếp xúc gần với chị L. Qua khám sức khỏe, chị L. không sốt, không ho, không khó thở. Trạm Y tế phường đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của công dân này hàng ngày và báo cáo về Trung tâm Y tế thị xã để có hướng xử lý kịp thời.
Thông tin chính thống là vậy nhưng từ những tin đồn thất thiệt, vô căn cứ, không ít người dân ở thị xã An Khê tỏ ra hoang mang. Do vậy, ngày 8-3, UBND thị xã An Khê đã ra Thông báo số 248/UBND-YT nêu rõ: Tính đến 12 giờ ngày 8-3, trên địa bàn thị xã chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Đối với những người trở về từ nước ngoài, Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thị xã đã thực hiện cách ly và triển khai các biện pháp phòng-chống đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị nhân dân không hoang mang, gây khó khăn trong công tác phòng-chống dịch, tuyệt đối chấp hành nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chức năng. 
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuyên truyền người dân về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: N.N
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuyên truyền người dân về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: N.N
Thông báo cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân chủ động và trung thực trong khai báo thông tin y tế khi di chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Tuyệt đối chấp hành việc cách ly khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ động phối hợp với Công an thị xã và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp lưu trú tạm thời (nhất là tại các nhà nghỉ, khách sạn...). Đồng thời, giao Công an thị xã phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh các cá nhân, đơn vị đưa thông tin sai sự thật, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã cung cấp thông tin và hướng dẫn quy trình cách ly tại nhà để nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân.
Trước những thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận, ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh-khuyến cáo: Tỉnh ta hiện đang triển khai chặt chẽ công tác phòng-chống Covid-19 theo quy định; giám sát, kiểm soát tốt các trường hợp trở về từ vùng dịch… Ngành Y tế tỉnh cũng thông tin công khai, minh bạch về dịch bệnh trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, người dân không nên hoang mang trước những tin đồn vô căn cứ; cần theo dõi thông tin từ các kênh chính thống để nắm tình hình dịch bệnh chính xác, đầy đủ.
Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế: Đến nay, tỉnh ta chưa ghi nhận ca nào dương tính với Covid-19. Đến chiều 9-3, số người phải theo dõi, cách ly tại nhà để giám sát, theo dõi là 186 trường hợp, trong đó có 119/186 trường hợp đã qua 14 ngày. Với tất cả những trường hợp cách ly tại nhà, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ y tế địa phương hàng ngày trực tiếp theo dõi tình trạng sức khỏe từ 1 đến 2 lần, nếu có biểu hiện bất thường thì báo cáo gấp về Sở Y tế để chỉ đạo kịp thời theo quy định. 
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.