Công an tỉnh Gia Lai triển khai công tác Công an năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Trung Tướng Nguyễn Văn Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ  Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Năm 2019, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng, cải tiến tác phong, lối làm việc, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. 
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu
Công an toàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân…Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng vững mạnh…
Trong năm, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tích cực phát triển sâu, rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó vận động quần chúng chấp hành tốt pháp luật; cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn lừa phỉnh của các đối tượng, bọn phản động…Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh ngăn chặn các đối tượng có hành vi phục hồi FULRO “Tin lành Đê ga”, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con ở một số thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số để lừa phỉnh đưa người vượt biên trái phép để trục lợi…Triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ hơn 700 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ hơn 78%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; trong đó, trọng án đạt hơn 95%; phát hiện xử lý 434 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, thu giữ hơn 1.400kg pháo, hơn 17.000 bao thuốc lá lậu…Phát hiện, xử lý hơn 278 vụ, bắt hơn 700 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. 
Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 chỉ số (số vụ, số người chết và số người bị thương); lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính hơn 97.000 lượt người vi phạm luật giao thông đường bộ; phối hợp tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại hơn 600 thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, trường học…với hơn 218.000 lượt người tham gia; các lĩnh vực công tác như: Quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…cũng đạt kết quả cao. Công an toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Công an nhân dân; thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; tăng cường điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã...
Trung Tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu
Trung Tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh Gia Lai trong năm 2019. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo ANTT; tổ chức lực lượng và các biện pháp đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chủ động dự báo, đánh giá tình hình, phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng cụ thể, thiết thực hơn nữa; tích cực tham mưu xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.  
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an TP.Pleiku vì đã có thành tích đột xuất trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Ảnh: Nguyễn Hữu
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an TP.Pleiku vì đã có thành tích đột xuất trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Ảnh: Nguyễn Hữu
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an TP.Pleiku vì đã có thành tích đột xuất trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.
Dự kiến, Hội nghị diễn ra trong 2 ngày  2 và 3-1-2020.
Nguyễn Hữu

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.