Trao giải 2 cuộc thi lớn chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-10, tại Hội trường 2-9, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 74 năm ngày thành lập hội LHPN tỉnh Gia Lai. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hoài Linh- Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Quốc tế Trung ương hội LHPN Việt Nam; đoàn công tác đến từ Sở công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia).
Phó Bi thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Hoàng Ngọc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Hoàng Ngọc
Buổi lễ ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ tỉnh Gia Lai nói riêng qua các thời kỳ. Trải qua 12 kỳ Đại hội, thực hiện nhiệm vụ tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam có nhiều hoạt động trọng tâm phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong hành trình chung đó, Hội LHPN tỉnh Gia Lai với nhiều phong trào hoạt động, nhiều mô hình ý nghĩa, thiết thực đã chung tay thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời đại mới. Kết quả và những đóng góp của các tổ chức Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã được lãnh đạo các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao.
Sở công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng tặng quà lưu niệm cho Hội LHPN tỉnh, chúc mừng đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ nhân ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Ngọc
Sở công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng tặng quà lưu niệm cho Hội LHPN tỉnh, chúc mừng đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ nhân ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Ngọc
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Gia Lai cũng đã tổng kết, triển lãm và trao giải 2 cuộc thi “Sản phẩm truyền thông công tác Hội” và “Mẹ và con gái”. Cuộc thi tập trung vào chủ đề năm 2019 là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội”, phát động từ tháng 3-2019. Ban tổ chức đã nhận được 2.227 bức tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh, 424 sản phẩm truyền thông với 3 thể loại: bài viết tuyên truyền, tranh cổ động, phóng sự truyền hình.
Trao giải nhất “Sản phẩm truyền thông công tác hội” cho các tác giả có sản phẩm xuất sắc.Ảnh: Hoàng Ngọc
Trao giải nhất “Sản phẩm truyền thông công tác hội” cho các tác giả có sản phẩm xuất sắc. Ảnh: Hoàng Ngọc
Theo đó, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất sản phẩm truyền thông cho các tác giả thuộc 3 thể loại, đó là tác giả Nguyễn Hữu Hiếu- Công an tỉnh, Tống Thị Thanh Hòa-Chủ tịch Hội LHPN xã A Dơk, huyện Đak Đoa, Nguyễn Hữu Hòa Giang- đại diện nhóm tác giả Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai; trao 3 giải nhì, 3 giải 3 và 3 giải phụ cho sản phẩm truyền thông khác. Đối với cuộc thi vẽ tranh, Ban tổ chức trao 1 giải nhất cho cô giáo Thân Thị Huyền Trang-Trường Tiểu học Trần Quý Cáp (xã An Phú, TP.Pleiku) với tác phẩm “Mẹ và con gái”, trao  2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích, đồng thời với 2 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi nhất, 2 giải triển vọng do Ban giám khảo tài trợ. Các tác phẩm tranh và sản phẩm truyền thông đạt giải sẽ được sử dụng phục vụ nhiệm vụ truyền thông của Hội LHPN trong thời gian tới.
 Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.