Mỏi mòn chờ... phương án đền bù dự án Hoa Lư-Phù Đổng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một bên là khu phố khang trang với đường sá rộng rãi, sạch sẽ và những ngôi nhà xây to đẹp. Bên kia là những ngôi nhà xập xệ, ẩm thấp, đường đất lầy lội. Đó là bức tranh tương phản hiện hữu ở tổ 1 và tổ 16 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku), khu vực thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng do Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển Doanh nghiệp (gọi tắt là Công ty FBS-TP. Hà Nội) làm chủ đầu tư.
“Sống mòn”
Đường Nay Der (tổ 1) đoạn giao với đường Nguyễn Tất Thành dài khoảng 80 m do chưa được đổ nhựa nên lầy lội, trơn trượt sau những cơn mưa. Chỉ trên một đoạn đường nhưng lại có 2 hình ảnh trái ngược: một bên có nhiều ngôi nhà xây khang trang; bên còn lại là những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp. Đoạn đường Tạ Quang Bửu (tổ 16) giao với đường Nguyễn Tất Thành cũng tương tự.
Cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga nằm ngay điểm giao cắt giữa đường Nay Der và đường Nguyễn Tất Thành. Khi chúng tôi đến, vợ chồng bà Nga đang co ro trong cửa hàng. Bà Nga cho biết: “Nhà tôi ở phía sau cửa hàng. Trời đang mưa to, lại có gió lớn mà nhà sau hư hết rồi nên chúng tôi không dám ở đó mà phải lên đây. Muốn xây nhà mới để ở nhưng không được phép vì đất nằm trong vùng dự án”.
  Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga đã xuống cấp nhưng không được phép xây mới vì nằm trong vùng dự án. Ảnh: N.T
Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga đã xuống cấp nhưng không được phép xây mới vì nằm trong vùng dự án. Ảnh: N.T
Kế đó là ngôi nhà của vợ chồng ông Trần Ngọc Minh (số 101, đường Nay Der). Trong ngôi nhà cấp IV xây từ năm 1989, vợ chồng ông Minh đang tất tả chống dột. Mời chúng tôi ngồi tạm xuống chiếc ghế cũ cạnh mấy cái chậu hứng nước mưa, bà Sỹ (vợ ông Minh) ái ngại: “Các chú lựa chỗ khô ráo mà ngồi. Nhà tôi trong diện giải tỏa xây dựng khu đô thị mới do Công ty FBS làm chủ đầu tư nên không được xây mới hay sửa chữa lớn. Mà nếu cho sửa thì chúng tôi cũng không biết sửa thế nào cả vì nhà đã cũ, hư hết rồi. Đã 16 năm trôi qua, cứ mưa là dột tứ bề. Chúng tôi mong chính quyền sớm có phương án giải quyết dứt điểm chứ như thế này thì khổ lắm”.
Cuối đoạn đường đất này là ngôi nhà của anh Y Thắm. Đó là một ngôi nhà lụp xụp, thưng ván gỗ và mái tôn đã rỉ sét. Quanh nhà có nhiều cột chống bằng sắt buộc sát cột gỗ đã bị mục nhiều phần. Trần bằng ván ép thủng lỗ chỗ. Nước mưa từ con đường lớn chảy tràn vào trước sân. Anh Thắm bức xúc trình bày: “Toàn bộ diện tích đất của tôi thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng. Dự án này được tỉnh phê duyệt từ năm 2003 và đang triển khai giai đoạn 2. Chúng tôi thấy chủ trương xây dựng khu đô thị mới của Nhà nước là đúng đắn nên đồng tình. Tuy nhiên, do mức giá đền bù ở đây quá thấp nên người dân chưa đồng ý giao mặt bằng. Mỗi mét vuông đất chỉ được đền bù khoảng 6 triệu đồng, trong khi những lô đất bên cạnh được bán theo giá thị trường từ 22 triệu đồng đến 26 triệu đồng/m2. Chỗ đất tái định cư cũng không tương xứng với nơi đang ở lắm. Không biết bao giờ mới thoát cảnh mưa thì nhà dột tứ tung, nắng thì nóng nực và bụi bặm. Chưa kể, nhà tôi ở sát con mương nước thải dẫn từ chợ Phù Đổng về rồi chảy ra suối Hội Phú, do đó nước thường xuyên chảy tràn vào nhà, bốc mùi hôi thối”.
Mong có phương án giải quyết dứt điểm
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng va nhà ở khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2003 và giao cho Công ty FBS làm chủ đầu tư. Tổng dự toán kinh phí đầu tư ban đầu của Công ty FBS khoảng 1.365 tỷ đồng, tương đương với 15 ha. Số tiền sử dụng đất mà Công ty FBS đã nộp ngân sách là 273 tỷ đồng. Tính đến năm 2015, chủ đầu tư đã hoàn thành kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Hiện có 22 hộ dân ở tổ 1 và tổ 16 thuộc phường Phù Đổng trong diện đền bù giải tỏa với khoảng 1,7 ha mặt bằng, tổng kinh phí đền bù ước khoảng 116 tỷ đồng. Mới đây, UBND tỉnh đã điều chỉnh dự án này và tiếp tục giao cho Công ty FBS làm chủ đầu tư.
Tuy vậy, 22 hộ dân nói trên đang phải sống trong cảnh thấp thỏm vì các bên chưa thống nhất được phương án đền bù gồm giá cả và vị trí đất tái định cư... Trong nhiều cuộc họp, các hộ dân trong dự án mong muốn sớm có phương án giải quyết  để yên tâm. Ông Nguyễn Xuân Trực-Giám đốc Công ty FBS-Chi nhánh Gia Lai khẳng định dự án vẫn tiếp tục triển khai. Mong muốn của Công ty là tỉnh sớm bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng dự án. “Dự án tạm dừng một thời gian khiến Công ty bị ảnh hưởng nhiều mặt, không những về kinh phí mà còn về uy tín. Chúng tôi cũng đã nhiều lần làm việc với tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao triển khai xây dựng hạ tầng”-ông Trực nói.
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế cho biết: “Chúng tôi đang đề xuất với tỉnh cho cơ chế đền bù và tái định cư phù hợp đối với các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng, qua đó đẩy nhanh việc triển khai giai đoạn 2”.
 NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.